Liverpool bị luật bóng đá mới hạn chế sức mạnh như thế nào?

Chỉ một thay đổi nhỏ từ luật bóng đá của FIFA nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới một trong những CLB mạnh nhất châu Âu - Liverpool.

Bắt đầu từ ngày 1/6, FIFA quy định luật phát bóng mới cho phép các hậu vệ đứng trong vùng cấm để phối hợp cùng thủ môn. Trước đó, các hậu vệ buộc phải đứng ngoài vùng cấm. Cách làm thường thấy ở nhiều CLB là thủ môn sẽ phát bóng lên cao cho các tiền đạo tranh chấp.

Thay đổi có lợi cho Man City

Với những CLB có xu hướng kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới như Man City, các thủ môn sẽ phối hợp cùng các cầu thủ phòng ngự ở ngoài vùng cấm trước khi tổ chức tấn công.

Với những CLB chơi pressing tầm cao và sẵn sàng bóp nghẹt đối thủ bởi khả năng di chuyển đồng đều như Liverpool, cách triển khai từ tuyến dưới theo kiểu cũ là một miếng mồi ngon cho những cầu thủ áp sát với tốc độ cao như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Alexander-Arnold, James Milner...

Cách Man City triển khai bóng từ tuyến dưới theo luật mới. Thủ thành Claudio Bravo không phải phát bóng dài hoặc thực hiện những đường chuyền tầm trung, thay vào đó là 1 đường chuyền ngắn.

Cách Man City triển khai bóng từ tuyến dưới theo luật mới. Thủ thành Claudio Bravo không phải phát bóng dài hoặc thực hiện những đường chuyền tầm trung, thay vào đó là 1 đường chuyền ngắn.

Chiến thắng 4-0 trước Barca tại Anfield ở bán kết mùa trước là một ví dụ. Khả năng pressing hoàn hảo của Liverpool đã khiến hàng phòng ngự của Barca gặp vô số sai lầm, và từ đó thất bại.

Những hậu vệ nổi tiếng chơi bóng bằng chân tốt như Gerard Pique, Jordi Alba hay một bậc thầy trong việc phát triển bóng từ tuyến dưới như Sergio Busquets cũng đã chết ngộp trước sức ép mà đội bóng của Klopp tạo ra.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi luật đang khiến Liverpool đối diện với bài toán khó hơn trong việc gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Trong trận tranh Community Shield với Man City, đội bóng của Pep đã trình diễn một thứ bóng đá phù hợp hoàn hảo với thay đổi mới của luật. Tờ Telegraph cũng có chung quan điểm này với bài viết của ký giả Daniel Zeqiri.

Trong các pha phát bóng lên, thủ môn Claudio Bravo đứng ngang hàng với hậu vệ Otamendi. Trung vệ John Stones đứng giữa hai hậu vệ cánh Zinchenko và Kyle Walker chơi cao. Rodri, David Silva, Kevin De Bruyne cùng bộ 3 tấn công Sane, Aguero, Bernardo Silva không có sự thay đổi.

Cách triển khai bóng của Man City trong trận đấu với Liverpool, một trung vệ đứng ngang hàng với thủ môn và đây là tuyến triển khai bóng đầu tiên của Man City. Ảnh: @flyingwingback.

Vấn đề nằm ở đây: với việc thủ môn và một hậu vệ được tham gia vào quá trình phát triển bóng ngay từ đầu, Man City thực tế đã sử dụng cả 11 người vào khâu phát triển bóng thay vì chỉ 10 người như truyền thống. Sơ đồ đội hình của The Citizens lúc ấy sẽ là 2-3-2-3-1.

Trong bóng đá hiện đại, bài toán sống còn với những đội bóng tôn thờ triết lý kiểm soát bóng nằm ở việc làm cách nào để đưa bóng một cách chủ động từ phần sân nhà sang phần sân đối thủ trước khi áp sát vùng cấm và ghi bàn. Nói cách khác là làm cách nào để giúp chính mình có không gian chơi bóng nhiều nhất, và hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ.

Những thủ thành chơi chân tốt như Ederson hay Manuel Neuer có giá trị hơn nhiều so với những người đồng nghiệp là bởi lý do đó.

Pep đã thích nghi rất nhanh với luật phát bóng mới khi đưa ra thay đổi cho Man City. Ảnh: AFP.

Khả năng dùng chân tốt giúp các phương án triển khai bóng từ tuyến dưới có thêm điểm đến. Các hậu vệ dùng chân tốt cũng trở nên giá trị hơn mẫu hậu vệ chỉ biết tranh chấp và phá bóng.

Virgil Van Dijk, Mats Hummels, Gerard Pique hay chính Harry Maguire của MU là những ví dụ cho việc bất kỳ CLB nào cũng muốn có một hậu vệ chơi bóng bằng chân tốt để triển khai bóng từ hàng hậu vệ.

Liverpool gặp khó

Luật mới tạo thêm điều kiện cho Man City hay những CLB kiểm soát bóng trình diễn lối chơi triển khai từ tuyến dưới. Cùng với đó là hạn chế những điểm mạnh của Liverpool, CLB hay nhất thế giới lúc này với lối đá áp sát mà giới chuyên môn vẫn thường dùng với thuật ngữ: Gegenpressing.

Việc có thêm một hậu vệ đối phương ở trong vùng cấm khiến những tiền đạo của Liverpool khó lòng áp sát. Khoảng không gian mà Liverpool có thể chơi bóng trở nên hạn hẹp hơn, trong khi Man City được nới rộng thêm không gian lẫn nhân lực để triển khai bóng.

Cách Liverpool thực hiện các pha pressing trước Barca ở trận bán kết lượt về Champions League mùa trước. Có tới 6 cầu thủ Liverpool ở khoảng 30 m cuối sân của Barca. Ảnh: Getty.

Liverpool trong hiệp 2 trận đấu tranh Community Shield với Man City đã áp đảo hoàn toàn đội bóng của Pep Guardiola nhờ khả năng pressing cực tốt của mình. Song việc có một hiệp 1 chơi lép vế đối thủ rõ ràng mở ra nhiều phương án đánh bại thầy trò Juergen Klopp.

Trong bài phỏng vấn với tờ The Times hồi năm ngoái, Kevin De Bruyne từng nhấn mạnh rằng các cầu thủ Man City nhắm mắt cũng biết phải làm cách nào để đưa bóng sang phần sân đối phương. Chỉ ở 30% cuối sân, họ mới thực sự phải hoạt động.

Liverpool với khả năng pressing khủng khiếp đã xuất hiện như một đối thủ có thể cản Man City lại. Hai chiến thắng ở tứ kết Champions League 2017/18 đều đã tới khi Man City gặp khó trước khả năng pressing toàn mặt sân của đội chủ sân Anfield.

Chiến thắng tại Champions League mùa trước khi nhận đỉnh cao của thứ bóng đá mà Juergen Klopp muốn áp dụng.

Juergen Klopp sẽ phải làm nhiều việc nếu muốn giúp Liverpool đối đầu với Man City vào mùa giải này. Ảnh: Getty.

Song thay đổi về luật hứa hẹn sẽ khiến cuộc đấu trong mùa giải tới giữa hai CLB hàng đầu nước Anh trở nên căng thẳng hơn nữa.

Man City sẽ hưởng lợi từ những thay đổi, trong khi Liverpool của Klopp buộc phải tìm cách trình diễn thứ bóng đá triệt để hơn nếu muốn trở thành đối thủ của Pep và các học trò.

CĐV Liverpool và Man City hỗn chiến trên tàu điện Một đoạn video được tờ Metro đăng tải cho thấy cảnh một nhóm CĐV của Liverpool và Man City có màn ẩu đả trên tàu điện trước trận tranh Community Shield.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/liverpool-bi-luat-bong-da-moi-han-che-suc-manh-nhu-the-nao-post975371.html