Liverpool 2-1 Man City (KT): Song sát Salah vs Mane giúp The Kop thắng kịch tính Man xanh

Sự tỏa sáng của Mohamed Salah sau khi vào sân trong hiệp 2 đã giúp Lữ đoàn đỏ thắng ngược đối thủ cạnh tranh quen thuộc tại Premier League trong trận mở màn ICC 2018 trên đất Mỹ. Sane mở tỷ số, Salah gỡ hòa còn Mane ghi bàn quyết định trên chấm 11m vào những giây cuối cùng.

TỔNG HỢP: LIVERPOOL 2-1 MAN CITY

DANH SÁCH XUẤT PHÁT
LIVERPOOL (4-3-3):
Loris Karius; Nathaniel Clyne, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, James Milner, Georginio Wijnaldum; Curtis Jones, Adam Lallana, Daniel Sturridge.
MAN CITY (4-5-1): Claudio Bravo; Luke Bolton, Jason Denayer, Cameron Humphreys, Oleksandr Zinchenko; Riyad Mahrez, Eric Garcia, Brahim Diaz, Jack Harrison, Phil Foden; Lukas Nmecha.

HIỆP 1

- Trận đấu đã bắt đầu.

- PHÚT THỨ 5: Hai bên nhập cuộc với tốc độ chậm và tỏ ra khá thận trọng như thể đây là một trận đấu chính thức. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ xịn hơn, không có gì ngạc nhiên khi Liverpool đang chiếm thể chủ động trên sân song cũng chưa tạo được cơ hội nào rõ rệt trước Man City trẻ trung với 9/11 cầu thủ trong danh sách xuất phát thuộc biên chế đội trẻ.

- PHÚT 11: CƠ HỘI ĐẦU TIÊN. Mahrez kiến tạo đường bóng đẹp cho Nmecha, tiền đạo sinh năm 1998 song chân sút trẻ này không đánh bại được Karius. Pha sút bồi sau đó cũng vọt xà do bị đối phương can thiệp.

- PHÚT 18: NGUY HIỂM! Jason Denayer băng vào đón đường treo bóng bên cánh trái nhưng không thành công. Man City đang là đội chơi tốt hơn từ đầu trận.

- PHÚT 22: VA CHẠM NGUY HIỂM! Sau nỗ lực tranh chấp với 3 hậu vệ Liverpool, Nmecha đã phải tạm rời sân vì chấn thương nhưng may tiền đạo 19 tuổi này sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

- PHÚT 30: Man City trẻ trung thi đấu ngày một tốt hơn. Nhà ĐKVĐ Premier League vừa được hưởng quả sút phạt từ rất xa và Zinchenko quyết định sút thẳng về phía cầu môn nhưng lệch mục tiêu đến vài mét.

- PHÚT 33: KHÔNG VÀO! Lallana tung cú dứt điểm ngay trước vòng cấm địa, bóng đi đúng vị trí của Bravo.

- PHÚT 41: KHÔNG VÀO! Cơ hội ăn bàn mười mươi của Liverpool. Curtis Jones băng vào đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

- PHÚT 45: Hiêp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Hai ông lớn của Premier League đã cống hiến một hiệp đấu không mấy sôi nổi, cũng chẳng hấp dẫn và có rất ít các tình huống thật sự nguy hiểm.

HIỆP 2

- Trận đấu trở lại sau giờ nghỉ giải lao. HLV Klopp đã đưa Sadio Mane vào sân nhưng một ngôi sao khác Salah thì vẫn ngồi ngoài.

- PHÚT 48: Một pha lộn xộn trong vòng cấm địa Man City với sự góp mặt của Mane và một hậu vệ Man xanh đã phải phá bóng trước vạch vôi, cứu cho đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.

- PHÚT 52: CƠ HỘI. Luke Bolton, cầu thủ trẻ sinh năm 1999, bứt tốc qua mặt Fabinho bên cánh phải rồi căng ngang cho Leroy Sane dứt điểm nhưng không quá hiểm nên thủ môn trẻ Kelleher cản phá thành công.

- PHÚT 57: MAN CITY VƯƠN LÊN DẪN 1-0. Sau cú chọc khe cua Bernando Silva, Leroy Sane dũng mãnh và tốc độ bứt phá vượt qua trung vệ đắt giá nhất hành tinh, Van Dijk để xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc thành bàn thắng.

- PHÚT 63: SALAH GỠ HÒA 1-1 CHO LIVERPOOL. Chỉ khoảng 30 giây sau khi vào sân thay người, "siêu Salah" đã san bằng tỷ số với pha thoát xuống đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của người đồng đội trẻ Camacho. Tuy vậy, dường như "Messi của Ai Cập" đã rơi vào thế việt vị.

- PHÚT 67: NGUY HIỂM. Lại là Mohamed Salah liên tiếp uy hiếp cầu môn Man City. Trong đó bóng đã một lần chạm vào xà ngang sau pha xử lý rồi dứt điểm rất ung dung của tiền đạo này.

- PHÚT 74: CƠ HỘI! Mane nhả bóng cho Moreno, tuy nhiên cú dứt điểm của hậu vệ người TBN quá tệ.

- PHÚT 80: Salah có cơ hội ghi bàn thứ 2 trong trận đấu khi đứng trước tình huống sút phạt tương đối thuận lợi song rốt cục, anh chỉ có thể đá vọt xà.

- PHÚT 87: QUÁ TỆ, SADIO MANE. Tiền đạo người Senegal bỏ lỡ đến hai cơ hội ghi bàn thuận lợi. Đầu tiên là pha dứt điểm như căng ngang (nhưng chẳng cho ai cả) sau đường kiến tạo thuận lợi của Salah. Tiếp đó là tình huống dẫn bóng qua cả Joe Hart song không thể kết thúc vào lưới trống bởi khi dứt điểm thì góc đã quá hẹp.

- PHÚT 90+4: BÀN QUYẾT ĐỊNH MUỘN MÀNG. Ngay trước khi trận đấu khép lại, Liverpool được hưởng 11m sau khi trọng tài cho rằng Solanke bị Adarabioyo phạm lỗi trong vòng cấm. Sadio Mane chứ không phải Salah lãnh trách nhiệm đá phạt đền và anh đã thành công đẻ đem về chiến thắng nghẹt thở cho The Kop.

- Như vậy, bất chấp bị dẫn trước nhưng với sự tỏa sáng của Salah sau khi vào sân, Liverpool đã có chiến thắng ngược trong trận thứ 2 tại ICC 2018. Trận đầu tiên, họ đã thua Dortmund 1-3.

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/liverpool-vs-man-city-tran-dau-giai-icc-2018-372-192022.html