Litva buộc người dân ở nhà trong 3 tuần

Từ ngày 16/12, Litva sẽ áp đặt lệnh phong tỏa buộc người dân ở trong nhà trong 3 tuần nhằm khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Vilnius, Litva trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Vilnius, Litva trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte đã công bố lệnh trên tại cuộc họp chính phủ đầu tiên ngày 13/12 sau khi bà tuyên thệ nhậm chức vào 2 ngày trước đó. Lệnh phong tỏa quy định người dân chỉ được phép rời nhà phục vụ mục đích đi làm, mua sắm hàng hóa, vật dụng thiết yếu, chăm sóc người ốm, tham dự đám tang...

Toàn bộ các cửa hàng bán đồ không thiết yếu đều phải đóng cửa và mọi hình thức tụ tập đông người đều phải hủy bỏ. Cùng với đó, lệnh đóng cửa các nhà hàng, phòng tập thể thao, trường học cấp 1, cấp 2 và đại học sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 31/1/2021.

Tính đến ngày 13/12, Litva ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm 1.178/100.000 người, tăng gấp 3 lần so với mức 340/100.000 người khi nước này nới lỏng các biện pháp phong tỏa ngày 4/11. Trong 6 tuần qua, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này từ mức cao thứ 18 đã lên mức cao thứ 3 trong các nước Liên minh châu Âu (EU).

Trong ngày 13/12, một số nước châu Âu, trong đó có Đức đã tăng cường các biện pháp, như thực hiện giãn cách xã hội khi ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trước thời điểm nghỉ lễ Giáng Sinh.

* Tại Italy, ngày 13/12, người dân đã đổ xuống đường phố buộc cảnh sát đóng cửa một số địa điểm tập trung nhiều người, trong khi chính phủ nước này vẫn đang thống nhất các biện pháp phòng dịch để triển khai áp dụng trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.

Ngày 12/12, Italy đã trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, 64.520 ca. Tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này là 1/30 kể từ tháng 2, thời điểm Italy trở thành quốc gia phương Tây hứng chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19.

* Trong khi đó, Pháp từ ngày 15/12 sẽ bước vào giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm mới hằng ngày ghi nhận ngày 13/12 đã giảm xuống mức thấp nhất trong tuần qua, 11.533 ca. Hiện tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này lên tới 2,38 triệu người.

Trong giao đoạn nới lỏng này, Pháp sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20h ngày hôm trước tới 6h sáng hôm sau. Hiện Pháp đặt mục tiêu giảm số ca nhiễm mới hằng ngày còn 5.000 ca trong thời gian triển khai thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/litva-buoc-nguoi-dan-o-nha-trong-3-tuan-20201214111937981.htm