Litva bầu cử Tổng thống

Ngày 12/5, người dân Litva đã tới các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, chọn ra Tổng thống mới lãnh đạo đất nước.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, dù có tới 9 ứng cử viên, song chỉ có 3 nhân vật được cho là có thể kế nhiệm nhà lãnh đạo Dalia Grybauskaite, người đã đảm nhận trọng trách này 2 nhiệm kỳ.

Kết quả thăm dò cho thấy cựu Bộ trưởng Tài chính theo đường lối bảo thủ Ingrida Simonyte, 44 tuổi và nhà kinh tế độc lập Gitanas Nauseda, 54 tuổi đều đang ngang tài ngang sức với tỷ lệ ủng hộ 22%, theo sau là Thủ tướng theo đường lối trung tả Saulius Skvernelis, 48 tuổi với 17%.

Cả ba ứng cử viên trên đều ủng hộ tăng chi tiêu ngân sách cho các vấn đề xã hội, điều mà người dân Litva vô cùng quan tâm. Trong khi hai ứng cử viên Nauseda và Simonyte muốn nâng thuế thu nhập để tăng chi tiêu ngân sách, Thủ tướng Skvernelis lại muốn cắt giảm thuế là trọng tâm của chính phủ mới.

Thủ tướng đương nhiệm Saulius Skvenerlis là một trong ba ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Litva năm 2019. (Nguồn: Reuters)

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa 20h giờ địa phương ngày 12/5. Kết quả dự kiến được công bố tối cùng ngày. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, bầu cử Tổng thống vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tới, trùng với các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP).

Theo quy định của Hiến pháp, Tổng thống Litva sẽ đề ra đường hướng đối ngoại và tham dự các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống có quyền bổ nhiệm bộ trưởng, thẩm phán, người đứng đầu quân đội và ngân hàng trung ương, song thường có tham vấn quốc hội hoặc thủ tướng.

Litva là một quốc gia nhỏ ở vùng Baltic với dân số chưa đến 3 triệu người và là thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tăng trưởng kinh tế tại Litva ước tính đạt 3% trong năm nay, đất nước này vẫn phải đối mặt với tỷ lệ đói nghèo và bất bình đẳng thu nhập ở mức cao so với các quốc gia EU khác.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/litva-bau-cu-tong-thong-94039.html