'Little Women-Những người phụ nữ bé nhỏ' sắp tấn công phòng vé ở Việt Nam

'Little Women' khởi chiếu giữa thời điểm các bom tấn như 'Star Wars: The Rise of Skywalker' hay 'Jumanji: The Next Level' đang công chiếu, nhưng vẫn được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất năm 2019.

Là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất thế giới năm qua, “Little Women” đã giành được 27 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ cùng 140 đề cử đang chờ kết quả. Những giải thưởng quan trọng nhất có thể kể đến như danh hiệu “Bộ phim của năm” tại AFI Awards, “Phim hay nhất” – “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” – “Dàn diễn viên xuất sắc nhất” – “Nhạc phim hay nhất” do Hiệp hội Phê bình điện ảnh Boston bầu chọn… Giới phê bình ở khắp nơi trên thế giới đều đang tôn vinh bộ phim tuyệt vời này và đưa vào danh sách “10 phim hay nhất của năm 2019”.

Ra mắt vào đúng dịp lễ lớn nhất trong năm, “Little Women” của nữ đạo diễn Greta Gerwig đạt được doanh thu mở màn 29 triệu USD đầy ấn tượng trong 5 ngày ra rạp tại thị trường nội địa. Đây là con số được cho là vượt xa so với kỳ vọng ban đầu của hãng Sony cũng như các nhà phân tích phim ảnh. Bộ phim cũng có màn ra mắt ấn tượng tại Anh và Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, giúp tác phẩm có thêm 6,3 triệu USD vào doanh số toàn cầu. Đến nay, con số đạt được của “Little Women” là 43,9 triệu USD.

Được biên kịch và đạo diễn bởi nữ đạo diễn từng được đề cử Oscar - Greta Gerwig, “Little Women” là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất năm 2019. Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản hồi năm 1968 của nữ nhà văn người Mỹ - Louisa May Alcott. Dù tác phẩm nổi tiếng đã quá quen thuộc trong đời sống văn học Mỹ với 7 lần được đưa lên màn ảnh rộng, phiên bản mới nhất vẫn tạo sức hút đặc biệt tới người xem nhờ vào tài năng của đạo diễn Greta Gerwig.

Vẫn lấy bối cảnh chính là câu chuyện cuộc sống gia đình của bốn chị em nhà March tại một thị trấn nhỏ của New England, bang Massachusetts (Mỹ) thời kỳ Nội chiến, nhưng Gerwig không ngần ngại cắt nhỏ những chi tiết trong tác phẩm gốc và sắp xếp lại vào trong “Little Women” để bộ phim có cái nhìn mới mẻ và sáng tạo hơn cho mỗi nhân vật. Kịch bản giản dị nhưng những trải nghiệm sâu sắc của đạo diễn được đưa vào phim để mang đến không khí ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương, khiến khán giả không thấy nhàm chán suốt 135 phút phim. Chính vì vậy, “Little Women” đã nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình cũng như khán giả xem phim.

Nhiều tờ báo có uy tín đã đưa “đứa con tinh thần” của Greta Gerwig vào danh sách “Những bộ phim đáng xem nhất năm 2019”. Gần đây nhất, phim nhận được 2 đề cử giải Quả Cầu Vàng 2020, trong đó có đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý, chính kịch” dành cho minh tinh trẻ Saoirse Ronan và “Nhạc phim hay nhất” cho nhà soạn nhạc Alexandre Desplat.

“Little Women” có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timotheé Chalamet, Laura Dern và đặc biệt là nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep. Đây là lần thứ hai cặp đôi Saoirse Ronan và Timotheé Chalamet cùng hội ngộ trên màn ảnh sau tác phẩm khác từng gây được tiếng vang lớn của đạo diễn Greta Gerwig là “Lady Bird” (2017). “Little Women” cũng đánh dấu màn tái xuất với màn ảnh rộng của “bông hồng nước Anh” Emma Watson từ sau vai diễn công chúa Belle trong bom tấn “tỷ đô” “Beauty and the Beast” cách đây hai năm.

Khán giả trên khắp thế giới đang được thưởng thức tác phẩm tâm lý – tình cảm đặc sắc này và dành cho bộ phim vô số lời khen. Tại Việt Nam, khán giả cũng sẽ được thưởng thức “Little Women” gần với thời điểm lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Phim khởi chiếu từ ngày 7.2.2020 với tên gọi “Những người phụ nữ nhỏ bé”.

Tại Việt Nam, “Little Women” khởi chiếu từ ngày 7.2.2020 với tên gọi “Những người phụ nữ bé nhỏ”.

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/little-women-nhung-nguoi-phu-nu-be-nho-sap-tan-cong-phong-ve-o-viet-nam-327350.html