Lithuania: NATO không thiếu xe tăng viện trợ Ukraine

Các nước đồng minh đang tăng cường viện trợ máy phát điện cho Ukraine và xem xét cung cấp thêm các loại vũ khí khác.

 NATO đang tăng cường viện trợ Ukraine. Ảnh: BBC.

NATO đang tăng cường viện trợ Ukraine. Ảnh: BBC.

Phát biểu hôm 29/11, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis tuyên bố NATO không thiếu xe tăng để viện trợ Ukraine, Reuters đưa tin.

"Nếu mở rộng sản xuất những vũ khí đang được gửi cho Ukraine, NATO có thể duy trì cung cấp vũ khí lâu dài", ông Landsbergis nói.

Trong khi đó, Đại sứ quán Pháp tại Romania hôm 29/11 thông báo Paris đã xuất kho 100 máy phát điện, số thiết bị này đang trên đường tới Ukraine, theo CNN.

Số máy phát điện mà Pháp cung cấp là một phần trong lô 500 máy phát điện mà 17 nước thành viên EU viện trợ Ukraine. Các thiết bị này gồm nhiều loại, từ máy phát điện cỡ nhỏ dùng trong gia đình tới các loại công suất lớn để phát điện cho cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Washington sẽ cung cấp các thiết bị giúp chính phủ Ukraine sớm khôi phục mạng lưới điện. Ông Blinken cũng kêu gọi các nước đồng minh hành động tương tự nhằm hỗ trợ người dân Ukraine trong bối cảnh mùa đông giá rét đã đến.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét đề nghị của Boeing cung cấp hệ thống bom cỡ nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) có tầm bắn 150 km cho Ukraine. Các hệ thống GLSDB có thể được chuyển giao cho Ukraine trong đầu năm 2023.

Phát biểu hôm 28/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ Ukraine. "Mục tiêu chính lúc này là hỗ trợ Ukraine", ông nói.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lithuania-nato-khong-thieu-xe-tang-vien-tro-ukraine-post1380254.html