Lippi: 'Trung Quốc không có truyền thống bóng đá'

Cựu HLV của đội tuyển quốc gia Trung Quốc - Marcello Lippi mới đây đã có những chia sẻ về đội bóng cũ trên kênh Radio2 Italia.

“Đất nước Trung Quốc không có truyền thống bóng đá. Theo quan điểm của tôi để bóng đá nơi đây có thể phát triển vượt trội vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tất cả trẻ con ở đó đều xem và chơi bóng bàn. Bạn hiếm khi nhìn thấy một đứa trẻ đá bóng”, nhà cầm quân người Italy nói.

Trên thực tế phát biểu của vị thuyền trưởng 71 tuổi không sai, tại đất nước tỷ dân, bóng đá không phải là môn thể thao số một. Hai môn thể thao nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ nước này là bóng bàn và cầu lông. Sau đó tới bóng đá và bóng rổ.

Bóng đá không phải môn thể thao "vua" tại Trung Quốc.

Bóng đá không phải môn thể thao "vua" tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bóng rổ Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ nước này. Vì vậy, ở một số nơi bóng rổ mới là môn thể thao được yêu thích thứ 3, đẩy bóng đá xuống vị trí thứ 4.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Italy cũng bày tỏ sự tin tưởng của ông về tương lai bóng đá Trung Quốc khi hiện tại Hiệp hội bóng đá nước này đã bắt đầu chú ý đến công tác đào tạo trẻ và tổ chức hoạt động bóng đá ở các trường học.

Trong quá khứ, lúc còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia đất nước tỷ dân, HLV 71 tuổi từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo đối với bóng đá Trung Quốc trong tương lai về tình trạng “già hóa” ở đội tuyển quốc gia.

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc bắt đầu chú trọng công tác đào tạo trẻ.

Chia sẻ của Lippi nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Weibo. Số đông người người hâm mộ nước này đều cho rằng phát biểu của cựu HLV đội tuyển quốc gia hoàn toàn đúng và không có gì để bàn cãi.

“Bây giờ tôi không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào chơi bóng đá trên đường phố cũng chẳng thấy chúng chơi bóng bàn. Con nít thời nay toàn ở trong các trường luyện thi, không thì ở nhà cắm cúi làm bài tập”, tài khoản Zhonghe Beijing bình luận.

Cổ động viên Zhang Kui hài hước cho rằng nếu muốn bóng đá nước nhà phát triển nhanh chóng thì hãy biến nó thành môn thi trong kỳ tuyển sinh đại học. Nếu điều này được thực hiện chỉ sau một vài thập kỷ, bóng đá Trung Quốc chắc chắn có thể trở thành một đội mạnh trên thế giới.

Sau khi Trung Quốc thảm bại 0-3 trước Iran ở Asian Cup 2019, Lippi đã rời ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc vẫn tiếp tục mời chiến lược gia Italy ở lại làm cố vấn cho các HLV mới như Gao Hongbo hay Fabio Cannavaro.

Quỳnh Hoa
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lippi-trung-quoc-khong-co-truyen-thong-bong-da-post939789.html