Lionel Messi xuất sắc nhất thế giới 2019

Trung vệ Van Dijk đã đoạt hiệu cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải 2018-2019. Cầu thủ Liverpool cũng trội hơn hẳn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong những cuộc bỏ phiếu trước giờ công bố của FIFA rạng sáng ngày 24-9 (giờ Việt Nam). Trong đó, có hãng tin BBC: Van Dijk đạt tới 71%, trong khi Messi chỉ 17% và Ronaldo 13%. Số liệu có tính thăm dò ấy dường như khẳng định danh hiệu Cầu thủ xuất sắc thế giới năm 2019 của FIFA thuộc về Van Dijk.

Lần thứ 6, Messi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Lần thứ 6, Messi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Van Dijk kém vui, Cristiano Ronaldo ở nhà đọc sách

Trung vệ Van Dijk không vui sau khi kết quả cuối cùng được công bố. Đơn giản nó khác xa với suy nghĩ của anh như ở giải thưởng UEFA trước đó. Cơ hội "có một không hai" để vượt qua cả Messi và Ronaldo đã thất bại. Trong khi đó, Ronaldo không tới dự gala dù anh ở tại nước Ý. Chấn thương của Ronaldo không quá nặng nhưng HLV Mauricio Sarri quyết định để anh ở nhà ở chuyến làm khách Brescia rạng sáng ngày thứ Tư (25-9). Trong lúc gala diễn ra, mọi người thấy tiền đạo Bồ Đào Nha đưa lên trang chia sẻ hình ảnh Instagram bức ảnh anh đang ngồi đọc sách tại nhà.

Messi bầu chọn ai ở 3 vị trí đầu tiên? Tiền đạo Argentina bầu chọn Sadio Mane (Liverpool) ở vị trí số một, Ronaldo thứ hai và đồng đội mới Frankie de Jong ở vị trí số 3. Trong khi đó, Ronaldo bầu cho đồng đội trẻ tuổi của mình ở Juventus là de Ligt ở vị trí đầu tiên.

Bất ngờ đã xảy ra ở Milan (Ý), nơi diễn ra gala bóng đá thế giới năm 2019: Lionel Messi được vinh danh. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng cho ra kết quả tiền đạo đang chơi cho Barcelona được 46 điểm, Van Dijk 38 điểm và Ronaldo 36 điểm. Vậy là lần thứ 6, Messi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Messi dẫn đầu về số lần đoạt danh hiệu cá nhân này và hơn Ronaldo 1 lần.

Tiền đạo Argentina giúp Barcelona vô địch La Liga mùa giải 2018-2019, bị Liverpool của Van Dijk loại ở bán kết Champions League. Messi ghi cả thảy 54 bàn sau 58 trận chơi cho Barcelona và tuyển Argentina trong mùa giải 2018-2019. Không chỉ là thành tích ghi bàn mà tầm ảnh hưởng của lão tướng 32 tuổi với cả Barcelona và Argentina là quá lớn. Đấy chính là yếu tố then chốt giúp Messi đoạt danh hiệu cá nhân cao quý lần này. "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã trao tặng danh hiệu này cho tôi. Dù những danh hiệu cá nhân đứng ở vị trí thứ hai trong mục ưu tiên của tôi nhưng nó cũng là khoảnh khắc đặc biệt để ăn mừng với gia đình và con cái của tôi", Messi phát biểu sau khi đăng quang.

Megan Raphinoe đoạt danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2019 sau khi vượt qua đồng đội ở tuyển mỹ là Alex Morgan và Lucy Bronze (Anh). Rapinoe ghi 6 bàn thắng và góp công lớn giúp Mỹ vô địch World Cup mùa hè vừa qua.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool vượt qua Mauricio Pochettino (Tottenham) và Pep Guardiola (Manchester City) để chiến thắng danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong năm. Bên phía bóng đá nữ là HLV Jill Ellis của tuyển Mỹ.

Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất thuộc về tiền đạo chưa nổi tiếng là Daniel Zsori. Tiền đạo 18 tuổi người Hungary gốc Rumania đang chơi cho Debrecen tung người móc ngược bóng từ gần vạch 16m50 vào lưới Ferencvaros ở giải VĐQG Hungary.

HLV Marcelo Bielsa và đội bóng Leeds United xứng đáng với phần thưởng Fair Play. Số là Leeds có bàn thắng dẫn trước Aston Villa ở Championship mùa trước trong tình huống mà cầu thủ đối phương tưởng rằng bóng đã được đá ra ngoài do Jonathan Kodjia chấn thương. Ngay sau đó, HLV người Argentina yêu cầu các cầu thủ mở cửa thành để Aston Villa gỡ hòa.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213186_lionel-messi-xuat-sac-nhat-the-gioi-2019.aspx