Bắt hai nghi can đang lẩn trốn sau khi nổ súng khiến một người bị thương

Hai nhóm lao vào nhau ẩu đả. Yếu thế, Quang chở Trí bỏ chạy. Trí cầm súng nổ nhiều phát súng về nhóm người truy đuổi khiến một người bị thương.

Ngày 28/11, Phòng 6, Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết vừa bắt Nguyễn Cao Minh Trí (22 tuổi) và Võ Tấn Quang (28 tuổi) cùng ngụ tỉnh Kon Tum để điều tra việc nổ súng khiến một người bị thương.

Trước đó, đêm 19/11, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ nổ súng khiến một người bị thương. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ sử dụng vũ khí quân dụng nên lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng 6 (phòng Trọng án) phối hợp điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn xã hội giữa Võ Tấn Quang và Nguyễn Xuân Huy (tức Huy Ven, 26 tuổi) cùng ngụ tỉnh Kon Tum. Quang gọi nhiều người trong nhóm của mình mang mã tấu, gậy gộc đến nhà đối thủ, không gặp, họ đập phá đồ đạc rồi bỏ đi.

Biết chuyện nên Huy đã kéo nhiều người mang theo hung khí đi trả thù. Hai nhóm gặp nhau trên đường nên lao vào nhau ẩu đả. Yếu thế, Quang chở Trí trên xe máy bỏ chạy và bị nhiều người khác đuổi theo trên đường. Trí ngồi phía sau, cầm súng nổ nhiều phát súng về nhóm người truy đuổi. Viên đạn trúng phần đầu xe máy, xuyên vào bụng của Trần Đức Trọng (24 tuổi), đang đuổi phía sau.

Nạn nhân bị viên đạn súng AK bắn, do đầu đạn trúng vật cản trước nên nạn nhân chỉ bị thủng bụng, chưa nguy hiểm tính mạng.

Sau khi gây án, Võ Tấn Quang bỏ trốn về Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn Nguyễn Cao Minh Trí bỏ trốn về Đồng Nai một ngày, sau đó bắt xe đi Vũng Tàu gặp Quang. Đến chiều 27/11, cả hai bị trinh sát bắt giữ tại một nhà nghỉ.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai sau khi gây án đã ném khẩu súng xuống sông. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, xác định hành vi của từng người. /.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-hai-nghi-can-dang-lan-tron-sau-khi-no-sung-khien-mot-nguoi-bi-thuong-820645.vov