Lionel Messi không dễ rời Barcelona

Barcelona đã sa thải HLV Quipque Setien sau thất bại ê ẩm 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Nhà cầm quân 61 tuổi để Barcelona tụt mất La Liga và thua thảm ở cúp châu Âu nên mất việc là điều dễ hiểu. Đội bóng xứ Catalan cũng nhanh chóng đẩy Eric Abidal rời khỏi Nou Camp mới là quyết định chính xác. Cựu cầu thủ người Pháp này đã có quyết định sai lầm khi cố tình sa thải ông Ernesto Valverde để đưa Setien thế chỗ khiến Barcelona rơi vào khủng hoảng thành tích.

Messi vừa trải qua mùa giải thất bại cùng Barca.

Messi vừa trải qua mùa giải thất bại cùng Barca.

Chủ tịch Josep Bartomeu kéo Ronald Koeman khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan để nắm quyền chỉ đạo Barcelona trong hai mùa giải tới. Nhà cầm quân 57 tuổi từng thành danh ở Nou Camp và được cho là hiểu lối chơi của Barcelona vào lúc này. Ngay lúc nhậm chức ở Tây Ban Nha, ông Koeman cho biết sẽ phải nói chuyện với Lionel Messi về tương lai của anh ấy và đội bóng. Danh thủ một thời bóng đá Hà Lan cũng như bao HLV của Barcelona đều nhắc tới việc giữ Messi ở lại là mục tiêu đầu tiên cần hoàn thành của ông. Tuy nhiên, ông cũng sẵn sàng chấp nhận tâm lý không còn Messi ở Nou Camp mùa giải tới. "Cậu ấy còn một năm hợp đồng với Barcelona. Tôi không biết có thuyết phục được cậu ấy ở lại hay không? Tôi chỉ muốn những cầu thủ thực sự muốn ở lại CLB này".

Lionel Messi đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình sau mùa giải dài và thất bại để quay trở lại Barcelona gặp tân HLV Ronald Koeman. Tiền đạo người Argentina đương nhiên không có khúc mắc nào với Koeman nhưng muốn rời Nou Camp vì thiếu tin tưởng vào Chủ tịch Bartomeu nên mới tính chuyện rời đội. Messi còn một năm hợp đồng thì Bartomeu cũng bước vào năm cuối cùng nhiệm kỳ mà ông bị người hâm mộ la ó từ chức. Vị chủ tịch ngang tuổi với Koeman luôn miệng bảo rằng Messi sẽ giải nghệ ở Nou Camp bởi vì anh muốn giữ mãi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Barcelona. Vị chủ tịch này đã liên lạc với cha của Messi nhằm qua đó thuyết phục tiền đạo 33 tuổi ở lại Nou Camp. Dù Messi không tin tưởng nhưng ông Bartomeu coi anh là cái phao để ông có thể tái đắc cử.

Đối thủ của Bartomeu ở cuộc đua chức chủ tịch Barcelona vào năm tới là Victor Font cũng thừa nhận sẽ là "thảm họa" nếu Messi ra đi. Ông Font nếu đắc cử Chủ tịch sẽ giữ Messi ở lại đội bóng ngay cả khi treo giày bởi đó là hình ảnh ấn tượng của CLB. Ông cũng sẽ kéo cựu danh thủ Hernandez Xavi về làm HLV trưởng bởi đấy là con người hiểu Barcelona trong từng ngõ ngách; đồng thời mời Koeman đảm nhiệm một cương vị khác để Barcelona tiếp tục phát triển.

Messi muốn ra đi nhưng không dễ thực hiện điều này bởi vì điều khoản mua lại hợp đồng của anh lên tới 700 triệu euro. Con số này là quá lớn và càng lớn hơn khi Messi đã bước sang tuổi 33. HLV Pep Guardiola muốn tái ngộ Messi ở Manchester City để giúp ông có được danh hiệu vô địch Champions League sau 10 năm chờ đợi. Trong khi đó, người đại diện của Neymar cho rằng việc Messi sang PSG thuận lợi hơn là thân chủ của ông trở lại Nou Camp vào lúc này.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_230200_lionel-messi-khong-de-roi-barcelona.aspx