Lionel Messi được vinh danh trước trận Siêu kinh điển

Vừa nhận giải thưởng Quả bóng vàng lần thứ 6 hồi đầu tháng, Lionel Messi tiếp tục được tờ báo thân Madrid là Marca trao danh hiệu Pichichi thứ 6 ngay trước thềm trận El Clasico.

Không có mặt tại buổi lễ trao giải diễn ra chiều 16-12 do đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu bù vòng 10 La Liga với đại kình địch Real Madrid, Lionel Messi vẫn xuất hiện trên màn hình lớn bằng đoạn clip được quay trước đó để bày tỏ lời cảm ơn đến Ban tổ chức La Liga và đơn vị tổ chức giải thưởng là tạp chí Marca.

Messi có mặt ở một sự kiện của nhà tài trợ Adidas

Messi có mặt ở một sự kiện của nhà tài trợ Adidas

Với cú đúp ghi vào lưới Eibar ở trận đấu hạ màn mùa giải 2018-2019, Lionel Messi đã có tổng cộng 36 bàn thắng, chính thức đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga, còn được biết đến với tên gọi giải thưởng Pichichi. Đây là danh hiệu Pichichi thứ 6 trong sự nghiệp của Lionel Messi, giúp anh bắt kịp kỷ lục của chân sút huyền thoại Telmor Zarra, người từng 6 lần giành danh hiệu cao quý này trong quá khứ.

Danh hiệu Pichichi thứ 6 của Messi

Một năm đại thành công về thành tích cá nhân đối với Messi khi tháng 6 vừa qua, anh đoạt danh hiệu "Vua phá lưới Champions League" lần thứ 6; tháng 10 nhận giải thưởng "Chiếc giày vàng châu Âu", thật trùng hợp, cũng là lần thứ 6 trong sự nghiệp; đầu tháng 12 được nhận "Quả bóng vàng" thứ 6 và mới nhất là danh hiệu Pichichi thứ 6…

Messi giới thiệu Quả bóng vàng thứ 6

Đó là chưa kể tiền đạo người Argentina cũng có mùa bóng thứ 6 chạm mốc 50 bàn thắng trên mọi đấu trường trong màu áo Barcelona đồng thời sở hữu giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất châu Âu 2018-2019" đến lần thứ ba kể từ năm 2015. Trên tất cả, giải thưởng "The Best" dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà FIFA trao tặng cho Messi lần đầu hồi tháng 9 gần như đã là sự đánh giá tuyệt đối dành cho siêu sao tuổi 32 này trong năm dương lịch 2019.

Messi giành "Chiếc giày vàng" thứ 6 trong sự nghiệp

Cùng với giải thưởng Pichichi, Messi còn được tặng giải thưởng Alfredo Di Stefano dành cho cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2018-2019. Lần thứ 8 trong sự nghiệp, Messi nhận được giải thưởng này.

Trận El Clasico thứ 42 đang chờ Lionel Messi

Sẽ là một đoạn kết có hậu nếu Barcelona đánh bại được đại kình địch Real Madrid ở trận siêu kinh điển vào rạng sáng 19-12 để độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga trước giai đoạn nghỉ Đông. Bản thân Lionel Messi cũng sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 các chân sút hàng đầu trong lịch sử các trận El Clasico nếu ghi bàn vào lưới "Kền kền trắng" để tăng thêm thành tích 27 bàn hiện có.

Thủ môn Jan Oblak nhận giải thưởng Zamora lần thứ 4 liên tiếp với thành tích giữ sạch lưới 20 trận toàn giải. HLV Jose Bordalas (Getafe) nhận giải thưởng Miguel Munoz vì đưa được đội bóng dự cúp châu Âu lần thứ 3 trong lịch sử. Iago Aspas nhận giải thưởng tiền đạo nội xuất sắc nhất trong khi Inaki Williams giành giải thưởng "bàn thắng đẹp nhất".

Đông Linh (theo Marca, AS)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lionel-messi-duoc-vinh-danh-truoc-tran-sieu-kinh-dien-20191217094944674.htm