Lion Air dừng tìm kiếm hộp đen thứ 2 của máy bay chở 189 người rơi xuống biển

Hãng hàng không Indonesia Lion Air ngày 3/1/2019 thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm hộp đen thứ 2 của máy bay Boeing 737 MAX gặp nạn trên biển Java ngày 29/10/2018, khiến 189 người thiệt mạng.

Theo Lion Air, hoạt động tìm kiếm hộp đen thứ hai bằng tàu MPV Everest của Hà Lan chính thức dừng lại vào tối 29/12 theo giờ địa phương. Lion Air chi tới 2,6 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm này song không đạt kết quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra đồ đạc của hành khách chuyến bay được trục vớt. (Ảnh: ABC News)

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết đang đàm phán với Hải quân nước này để mở một chiến dịch tìm kiếm riêng chiếc hộp đen ghi âm buồng lái ngay khi có thể. Chiếc hộp đen thứ nhất ghi lại hành trình bay được tìm thấy hồi đầu tháng 11/2018.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia hi vọng hoạt động tìm kiếm có thể bắt đầu ngay từ tuần tới.

Chiếc máy bay Boeing 737-MAX 8 mang số hiệu JT 610, chở 189 người từ thủ đô Jakarta của Indonesia đến Pangkal Pinang, mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Cho tới nay xác định được danh tính 125 nạn nhân, song vẫn chưa tìm thấy thi thể của 64 nạn nhân còn lại.

Hôm 10/11, giới chức Indonesia tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm do trong 2 ngày liên tiếp không tìm thêm được nạn nhân nào.

Thu Hoài/VOv

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lion-air-dung-tim-kiem-hop-den-thu-2-cua-may-bay-cho-189-nguoi-roi-xuong-bien-d450100.html