Lình xình tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo – Kỳ 3: Thi công khi chưa được bàn giao mốc giới

Việc rầm rộ triển khai thi công dự án Khu Du Lịch sinh thái tại hồ Thủy lợi Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã 'lộ ra' những vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, chủ đầu tư thừa nhận, do không lường trước được, đã thi công khi chưa được bàn giao mốc giới cụ thể.

Thi công “tù mù”…

Việc dự án Khu Du lịch sinh thái tại hồ Thủy lợi Thanh Lanh tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến người dân lo ngại khả năng hồ Thủy lợi Thanh Lanh bị “xẻ thịt”. Nhiều cư dân xã Trung Mỹ đã làm đơn có nội dung tố cáo Cty CP Nam Tam Đảo có hành vi đổ đất, san lấp hồ Thanh Lanh trái phép…

Để có thông tin khách quan về sự việc, PV báo PL&XH đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư dự án là ông Lê Xuân Trường, cho biết: Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo mặc dù chưa được bàn giao mốc giới theo quy định pháp luật, vẫn rầm rộ thi công.

Hình ảnh các phương tiện máy móc thi công dự án khu Du lịch sinh thái tại hồ Thủy lợi Thanh Lanh (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh các phương tiện máy móc thi công dự án khu Du lịch sinh thái tại hồ Thủy lợi Thanh Lanh (ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo, diện tích (trên bản đồ đại diện chủ đầu tư đưa ra được đánh dấu màu xanh) là diện tích lòng hồ 120 ha là bất di bất dịch, từ ngày xưa đã được nhà nước phê duyệt giai đoạn 1 (Quyết định 1519/QĐ-UBND). Trong đó, phần đất 64,7ha (đánh dấu màu vàng) vùng đệm lòng hồ là đất để công ty làm khu vui chơi giải trí trong phạm vi dự án (khuôn viên cây xanh, sân tập gôn, đường đi dạo, ki ốt và dịch vụ bán hàng lưu niệm…). Khu vực vùng đệm lòng hồ, không được phép xây dựng nhà cửa.

“Dự án du lịch sinh thái được giao từ năm 2004 cho Cty Cổ phần Nam Tam Đảo thực hiện nhưng 14 năm nay họ không làm gì, họ chỉ mua đi bán lại cổ phần cho các anh em khác. Đến tháng 10-2017 Cty Lạc Hồng, mua lại cổ phần của Cty Nam Tam Đảo, khi chúng tôi bắt đầu triển khai làm thì bị đội vốn lên 19 tỷ đồng (tiền này coi như mất không với người dân, chứ không được đưa vào trong dự án)… Sau này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới thấy là lòng hồ này vấn đề chưa có mốc giới cho công ty, thực chất là không có mốc giới. Bởi vì họ yêu cầu phải có mốc giới để bàn giao nên thôi tạm thời dừng lại, chờ bên tỉnh và Sở TNMT cắm mốc giới xong, thì Cty Nam Tam Đảo tiếp tục thi công. Lúc bấy giờ Cty đã trót đổ đất ra một hai chỗ, và trên này một chút chỗ rặng bạch đàn. Nếu không đổ thì dân cũng lấn chiếm hết. Hiện tỉnh và huyện vẫn đang cắm mốc. Thực chất phần đổ đất ra chỉ là vùng đệm, chứ không phải lòng hồ” – ông Lê Xuân Trường nói.

Phớt lờ yêu cầu của cơ quan chức năng…

Như vậy có thể thấy, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công đề chờ bàn giao mốc giới cụ thể chi tiết, chấm dứt việc thi công tràn lan xâm phạm mốc giới hồ thủy lợi Thanh Lanh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc thi công dự án khu Du lịch sinh thái Nam Tam Đảo vẫn diễn ra rầm rộ, mà không hề “tạm dừng” như yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Mặt khác, để minh chứng việc chủ đầu tư đã được “giao” quản lý toàn bộ hồ Thủy lợi Thanh Lanh (kể cả mặt nước hồ), lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo cũng cho biết thực tế: Thậm chí cơ quan chức năng còn cho Cty Nam Tam Đảo thuê cả lòng hồ để quản lý – hiện Cty đã chi hết 400 triệu đồng tiền cá nuôi. Đây là công ty thuê hàng năm trả tiền chứ không phải là không mất gì đâu.

Làm việc với PV, chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại hồ Thanh Lanh cho biết, dự án đang chờ cơ quan chức năng bàn giao mốc giới cụ thể.

Đối với những thắc mắc của người dân địa phương, đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, đến bây giờ Cty đã giải quyết hết rồi, còn một ít trường hợp trong lòng hồ thì trong thời gian tuần này hoặc tuần sau nữa giải phóng là xong.

Qua tìm hiểu được biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo về công tác giải phóng mặt bằng dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp đơn vị liên quan rà soát, thống kê kiểm đếm chi tiết về tài sản có trên đất của từng hộ, thống nhất UBND huyện Bình Xuyên đề xuất mức hỗ trợ công chặt cây, thu dọn, di chuyển tài sản, cây cối ra khỏi vùng phụ cận lòng hồ Thanh Lanh; quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao quản lý, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý vi phạm về lấn, chiếm điện tích đất đơn vị được giao quản lý;

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện biện pháp nghiệp vụ xem xét có biện pháp xử lý các trường hợp cố tình lấn, chiếm đất tạo tập tài sản trái phép, rào chắn đường giao thông và các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án lại tiếp tục chuyển nhượng đất đai, tài sản cho hộ gia đình, cá nhân khác theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015.

PV báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có những diễn biến mới liên quan đến dự án này.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/linh-xinh-tai-du-an-khu-du-lich-sinh-thai-nam-tam-dao-ky-3-thi-cong-khi-chua-duoc-ban-giao-moc-gioi-171664.html