Lình xình tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo - Kỳ 2: Những điều trông thấy...

Việc rầm rộ triển khai thi công dự án Khu Du Lịch sinh thái tại hồ thủy lợi Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã 'lộ ra' những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong dự án này.

Lọt qua "bốt chặn đường"...

Nhận thấy vẻ nghi ngờ về thông tin phản ánh “Cty Nam Tam Đảo, lấn hồ Thủy lợi Thanh Lanh”, những người dân xã Trung Mỹ tiến hành tố cáo đã “trấn an” bằng lời khẳng định như đinh đóng cột: “Nếu nhà báo không tin, chúng tôi sẽ tìm cách đưa anh vào hiện trường, để anh tận mắt chứng kiến mức độ vi phạm của chủ đầu tư, khủng khiếp như thế nào.”

Trước đó, không cần phải chờ đến lúc người dân “ngỏ lời”, PV báo PL&XH từng thực hiện ý định xâm nhập hiện trường nhằm thu thập những hình ảnh cụ thể, để có cơ sở xác định thông tin người dân tố cáo đúng hay sai. Tuy nhiên, kế hoạch lần đó của PV đã bị đổ vỡ vì không tài nào vượt qua được “đội quân” canh chừng 24/24 tại “bốt chặn đường” đóng ngay trên mặt đập. Tại đây, những người canh gác được thuê, có nhiệm vụ ngăn cản bất kì ai có ý định đi vào hồ thủy lợi Thanh Lanh.

Phải mất hai ngày những người bản xứ mới xác định được thời điểm có thể vào được hiện trường thi công dự án và nhanh chóng gọi điện thông báo để PV đến ngay mới kịp. Chúng tôi thay đổi quần áo, giả thành những người “câu cá, bắn cò” nín thở đứng chờ trước bốt gác để nhân viên bảo vệ “làm nhiệm vụ”. Có lẽ nhờ một chút may mắn nên cuối cùng tôi cũng được đưa lọt qua các “bốt gác” để tiếp cận hiện trường.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo thi công tại hồ Thanh Lanh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo thi công tại hồ Thanh Lanh.

Trước mắt PV là cảnh tượng một đại công trường, với vô số các phương tiện máy móc, con người đang rầm rộ làm việc, trên một vùng đất rộng mênh mông đang được san ủi ngổn ngang. Phóng tầm mắt sang bên kia lòng hồ, phía xa xa trên lưng chừng những quả đồi, màu xanh của cây cối đã bị cạo trọc, thay bằng màu trắng khi đất đồi bị bóc vỏ, xẻ đường, xây dựng các công trình. Những chiếc xe lu, xe ủi, máy xúc, máy cạp…nghênh ngang đào xới trên những dãy đồi. Xe ô tô siêu tải trọng chở đất tấp nập di chuyển, khiến cả vùng đất mênh mông mờ mịt bụi mù.

Tiếng kêu cứu từ các “đảo bán ngập”…

Người dẫn đường chỉ cho PV nhiều địa điểm vốn là những “đảo bán ngập” của hồ thủy lợi Thanh Lanh, họ cho rằng chủ đầu tư đã thi công lấn chiếm hồ trái phép. Vào mùa nước lớn, những “đảo bán ngập” này thường chìm trong nước, sang mùa nước cạn mới nhô lên. Những đảo bán ngập, vừa có vai trò làm tăng diện tích chứa nước lòng hồ, đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi trước những sự cố thiên tai, lũ lụt bất ngờ. Mặt khác, các dải bán ngập tự nhiên, cũng có vai trò hạn chế ô nhiễm nguồn nước trong lòng hồ. Bởi lẽ nơi đây cũng là môi trường sinh sống của các loài thủy sinh, rau cỏ, rong rêu, thủy sản… Bây giờ bị lấp đất, bị đổ bê tông để xây dựng các công trình, đương nhiên môi trường sinh sống của các loài thủy sinh ở các khu bán ngập này… không còn nữa. Việc hủy hoại môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sinh theo cách đó, khiến diện tích chứa nước của hồ bị hạn chế.

Thi công dự án Khu Du lịch sinh thái tại hồ thủy lợi Thanh Lanh đang khiến người dân xã Trung Mỹ lo lắng về nguy cơ vỡ đập.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho PV báo PL&XH biết, trước sự việc người dân tố cáo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo thi công dự án Khu Du lịch sinh thái có hành vi “xâm lấn” hồ thủy lợi Thanh Lanh, UBND xã cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành tới hiện trường đo đạc xác minh. Kết quả kiểm tra, bước đầu nhận thấy nội dung người dân tố cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, trách nhiệm của UBND xã chỉ là đơn vị phối hợp, nên việc làm rõ mức độ vi phạm, để có hình thức xử lý tương xứng như thế nào là việc của các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Để có thông tin khách quan, PV báo PL&XH cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo. Qua buổi làm việc lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo cho biết, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo thi công ở hồ Thanh Lanh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thuộc dự án nhà nước thu hồi đất. Nhưng đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

“Đối với nội dung người dân tố cáo doanh nghiệp lấn hồ Thanh Lanh, hiện thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc. Tôi nghĩ chỉ trong thời gian tuần này hoặc tuần sau nữa sẽ có kết luận chính thức của thanh tra. Khi nào có kết luận chính thức tôi sẽ làm việc và cung cấp thông tin cho phóng viên.” – bà Đặng Thị Như Quỳnh, Phó TGĐ Cty Cổ Phần Nam Tam Đảo cho biết.

PV đặt câu hỏi, hiện tại Cty Cổ phần Nam Tam Đảo đã được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc quyết định giao phần diện tích “vùng đệm lòng hồ Thanh Lanh” hay chưa? Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo Cty Cổ phần Nam Tam Đảo cho biết thời điểm hiện tại vẫn chưa có quyết định.

“Việc giao đất dự án cho công ty là giao đất giai đoạn 1, đang tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Khi nào điều chỉnh quy hoạch xong rồi công ty điều chỉnh việc giao đất đó, sẽ rõ ràng hơn.” – bà Đặng Thị Như Quỳnh cho biết.

Phóng viên báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc, khi có kết quả từ cơ quan chức năng.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/linh-xinh-tai-du-an-khu-du-lich-sinh-thai-nam-tam-dao-ky-2-nhung-dieu-trong-thay-171368.html