Linh vật World Cup 2022 – La'eeb có ý nghĩa gì?

La'eeb có nghĩa là một cầu thủ có kỹ năng điêu luyện. Nhờ sở hữu vẻ ngoài đặc biệt, La'eeb không chỉ đóng vai trò là linh vật của sự kiện thể thao mà nó còn giúp lan tỏa nền văn hóa, bản sắc của người dân Ả-Rập.

Giống với những kỳ World Cup trước đó, sự kiện World Cup 2022 cũng sở hữu một linh vật khá ngộ nghĩnh, mang đậm phong cách của người dân Ả-Rập có tên La’eeb. Trong tiếng Arab, La’eeb có nghĩa là một cầu thủ có kỹ năng điêu luyện. Linh vật này có hình dạng giống một chiếc khăn đội đầu của những người đàn ông Ả-Rập (gutra). Nhờ sở hữu vẻ ngoài đặc biệt này, La’eeb không chỉ đóng vai trò là linh vật của sự kiện thể thao mà nó còn giúp lan tỏa nền văn hóa, bản sắc của người dân Ả-Rập.

 Hình dạng của linh vật World Cup 2022.

Hình dạng của linh vật World Cup 2022.

Theo liên đoàn bóng đá Quốc tế, La’eeb là một nhân vật hư cấu có bản tính vui nhộn và cực kỳ tinh nghịch. La’eeb tới từ một vũ trụ song song khác. Một vũ trụ mà tất cả các linh vật của các kỳ World Cup sinh sống. Linh vật này không sở hữu hình dạng cố định mà chỉ như một chiếc khăn bay trong gió, giống như một hồn ma dễ thương thường xuất hiện trong nhiều bộ phim hoạt hình.

Trong đoạn phim ngắn giới thiệu về mình, La’eeb đã tự nhận rằng mình đã chu du qua nhiều kỳ World Cup khác nhau và dường như đã trở thành một phần của lịch sử bóng đá. La’eeb đã chứng kiến nhiều bàn thắng, pha bóng đẹp mắt trong cuộc hành trình của mình. Với châm ngôn sống là “Hiện tại là tất cả”, La’eeb mang tới cho mọi người niềm vui và sự hứng khởi về một kỳ World Cup thành công và nhiều cảm xúc.

Được biết, Giải bóng đá thế giới - FIFA World Cup ra đời năm 1930 nhưng mãi đến năm 1966, giải đấu này mới chứng kiến sự xuất hiện của linh vật. Tại sự kiện ở nước Anh khi đó, linh vật là một chú sư tử với tên gọi Willie, mặc áo phông in hình cờ Vương quốc Anh, được thiết kế bởi họa sĩ Reg Hoye Willie. Với cột mốc đầu tiên từ sư tử Willie, linh vật trở thành một biểu tượng, một yếu tố bắt buộc trong mỗi kỳ World Cup từ đó đến nay.

Tính cả vòng chung kết bóng đá thế giới ở Qatar, có 14 linh vật đã được trình làng. Từ năm 1970 đến 1978, biểu tượng của ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh là những chú bé đi kèm với trái bóng. Trong 2 kỳ World Cup tiếp theo, Tây Ban Nha (1982) và Mexico (1986), xu hướng linh vật chuyển thành các loài thực vật. Khi ngày hội bóng đá thế giới di chuyển đến khu vực Địa Trung Hải, cụ thể là Ý (1990), linh vật được xây dựng là những chiếc que lắp ráp theo hình người khá độc đáo.

Từ năm 1994 đến 2018, xu hướng các linh vật được xây dựng chuyển sang các loài động vật. Riêng tại World Cup 2002, lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á (Hàn Quốc và Nhật Bản), hình tượng linh vật cũng lần đầu tiên được xây dựng theo dạng tưởng tượng, đó là 3 nhân vật do máy tính tạo ra với tên gọi "Ato, Kaz và Niks".

Hà Lan

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/linh-vat-world-cup-2022-laeeb-co-y-nghia-gi-73621.html