'Linh vật có sừng' biểu tượng của năm 2021 trong văn hóa các nước

Theo tử vi phương Đông, năm 2021 là năm con trâu. Trong truyền thống của các dân tộc khác nhau, con vật này tượng trưng cho sức mạnh và sự chăm chỉ.

Sau đây là các lễ hội nổi tiếng và kỳ lạ trên thế giới liên quan đến các con vật có sừng được hãng tin RIA tổng hợp:

Mùa hè ở thành phố Denia của Tây Ban Nha được đánh dấu bằng lễ hội “Những chú bò tót trên biển”. Các con vật được thả rông dọc theo những tuyến phố chính về phía bờ kè và lao mình xuống nước cùng với những người đàn ông dũng cảm trêu chọc chúng. Trong lễ hội bò tót này, không có đe dọa với bất kỳ ai, mọi người có thể dễ dàng tự mình thoát khỏi những chú bò tót.

Mùa hè ở thành phố Denia của Tây Ban Nha được đánh dấu bằng lễ hội “Những chú bò tót trên biển”. Các con vật được thả rông dọc theo những tuyến phố chính về phía bờ kè và lao mình xuống nước cùng với những người đàn ông dũng cảm trêu chọc chúng. Trong lễ hội bò tót này, không có đe dọa với bất kỳ ai, mọi người có thể dễ dàng tự mình thoát khỏi những chú bò tót.

Chọi trâu cũng được coi trọng ở các nước châu Á, nhưng ở đây nó mang một hương vị đặc biệt. Ví dụ, như ở Trung Quốc người dân thích xem hai con trâu đực khỏe mạnh đấu với nhau.

Lễ hội Dance of the Devil hàng năm ở Costa Rica trùng với lễ kỷ niệm Năm mới. Các nhân vật chính của lễ kỷ niệm là những người da đỏ Boruca đang đuổi theo một người đàn ông mặc trang phục hình bò tót, tượng trưng cho tất cả những kẻ thù của người dân.

Để được coi là người trưởng thành và có thể kết hôn, những chàng trai trẻ từ bộ tộc Hamar ở Ethiopia phải trải qua nghi lễ “ukule bulla”. Nhiệm vụ của những thanh niên tham gia nghi lễ là phải nhảy qua 3 lần trên lưng bò xếp thành hàng ngang mà không bị ngã.

Chạy với bò tót là một lễ hội truyền thống của người Tây Ban Nha, các quy tắc của lễ hội thậm chí còn được quy định bởi Nghị định Hoàng gia. Được tổ chức thường niên ở Pamplona, lễ hội chạy với bò tót không chỉ thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân địa phương, mà cả khách du lịch và truyền thông quốc tế. Lễ hội kéo dài 9 ngày bắt nguồn từ thời Trung cổ này trên thực tế là dịp để người dân Pamplona tưởng nhớ và vinh danh Thánh Fermin (San Fermin). Can đảm, điên rồ, tuyệt vời và đáng sợ là những từ ngữ mà người ta thường nhắc đến khi nói về lễ hội San Fermin ở Pamplona.

Yawar hay lễ hội máu tại Apuriamac, phía nam đất nước Peru được coi là đặc sản của văn hóa Andean, Đế chế Inca từ hàng ngàn năm trước. Kền kền và những con bò rừng là nhân vật chính của lễ hội Yawar. Trong đó, kền kền sẽ là đại diện cho người dân bản địa còn bò rừng là đại diện của những kẻ Tây Ban Nha xâm lược trước đây. Những chú kền kền dũng mãnh nhất sẽ được người dân tuyển chọn, để buộc đằng sau lưng những con bò. Chúng sẽ phải chiến đấu với nhau.

Rodeo hay còn gọi là một môn thể thao xuất phát từ Mexico, Tây Ban Nha và sau này lan ra Trung Mỹ, Nam Mỹ, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand. Môn thể thao này sử dụng Ngựa, Bò tót,… để thử kỹ năng thuần hóa của các cao bồi. Rodeo là môn thể thao chính của nhiều khu vực.

Lễ hội chọi trâu ở Việt Nam không chỉ liên quan đến cuộc chiến của những con vật mà còn là những nghi lễ truyền thống với các điệu múa dân gian. Lễ hội chọi trâu được tổ chức ở nhiều địa phương ở Việt Nam, trong đó có những lễ hội tồn tại lâu đời, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Lễ hội đua trâu là một sự kiện thường niên diễn ra tại tỉnh Chonburi của Thái Lan. Lễ hội này bắt nguồn từ thế kỷ 19, khi những người nông dân muốn bày tỏ lòng biết ơn tới con vật đã cùng họ lao động vất vả trong việc đồng áng. Cứ đến tháng 10 hàng năm, du khách và người dân Thái Lan lại đổi về tỉnh Chonburi để theo dõi cuộc đua trâu truyền thống. Cuộc đua diễn ra trên một đoạn đường đất thẳng, dài 135 mét, theo phong cách đua drag (cuộc đua ở khoảng cách ngắn, thường chỉ có 2 người/xe/trâu thi nhau).

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/linh-vat-co-sung-bieu-tuong-cua-nam-2021-trong-van-hoa-cac-nuoc-274748.html