Lính Ukraine nói tình hình Bakhmut 'cam go', Estonia tính mua tiêm kích cho Kiev

Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại thành phố tiền tuyến Bakhmut ở Donbass cho hay, tình hình chiến sự tại đây đang vô cùng khó khăn cho Kiev.

“Chúng tôi vẫn phòng thủ trong Bakhmut và tuyến đường tiếp tế còn hoạt động, song đối phương áp đảo lực lượng chúng tôi cả về nhân lực lẫn hỏa lực. Đơn vị của tôi đang bảo vệ cánh phải của hệ thống phòng ngự thành phố, nhưng đối phương liên tục sử dụng lựu pháo, pháo phản lực phóng loạt và tên lửa nhằm vào nơi đây”, Yuriy Syrotyuk, một người lính của Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, nói với hãng thông tấn CNN hôm 9/4.

Khung cảnh đổ nát tại Bakhmut, Ukraine. Ảnh: AP

Khung cảnh đổ nát tại Bakhmut, Ukraine. Ảnh: AP

Theo Syrotyuk, tình hình phòng thủ ở Bakhmut hiện vô cùng cam go do pháo binh. Lực lượng tăng-thiết giáp Nga đang siết chặt thành phố. Các đơn vị lính dù tinh nhuệ của Nga cũng được triển khai tới đây, người lính Ukraine cho biết thêm.

Estonia tính mua tiêm kích cho Kiev

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu cho biết, nước này có thể sẽ mua tiêm kích chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và chuyển giao chúng cho Ukraine.

“Tôi thấy việc chuyển tiêm kích cho Ukraine rất hợp lý, nhưng tôi cũng thừa nhận Estonia hiện không có chiếc máy bay chiến đấu F-16 nào”, nhà ngoại giao hàng đầu của Estonia nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Kiev Independent.

Đầu tháng trước, Nhà Trắng cho biết Washington không có kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine điều khiển máy bay chiến đấu F-16. Tổng thống Joe Biden khi đó cũng nhấn mạnh rằng, việc cung cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, bản tin phát sóng trên kênh truyền hình NBC hôm 4/3 cho hay hai phi công Ukraine đã đến Mỹ để huấn luyện với các máy bay chiến đấu của phương Tây, trong số đó bao gồm cả F-16.

Nga sắp triển khai các nhóm ‘thợ săn xe tăng’ tới Ukraine

Người đứng đầu trung tâm huấn luyện quân sự gần thành phố Nizhny Novgorod, ông Evgeny Arifulin cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov gần đây đã ban hành lệnh thành lập các đơn vị ‘thợ săn xe tăng’ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Với trọng tâm là đối phó với tăng-thiết giáp phương Tây, tôi cần phải lưu ý rằng quân đội Nga đã nghiên cứu nhiều loại xe tăng phương Tây, trong đó có M1 Abrams của Mỹ, Leopard của Đức, Challenger tới từ Anh hay Leclercs của Pháp. Chúng tôi biết tất cả thế mạnh và điểm yếu của chúng, và đã huấn luyện cho các quân nhân cách đối phó”, ông Arifulin nói với hãng tin RT.

Theo ông Arifulin, các nhóm ‘thợ săn xe tăng’ chỉ bao gồm một số ít binh sĩ và họ “sử dụng máy bay không người lái để do thám, trong khi vũ khí chính sẽ là các tên lửa chống tăng có điều khiển”.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-tinh-hinh-bakhmut-cam-go-estonia-tinh-mua-tiem-kich-cho-kiev-2130590.html