Lính Trung Quốc bị Ấn Độ bắt đã được thả

Binh sĩ Trung Quốc bị quân đội Ấn Độ bắt giữ ở khu vực Demchok, phía Đông Ladakh, sau khi đi lạc qua đường kiểm soát thực tế (LAC) đã được trao trả tối 20/10.

“Quân đội Ấn Độ đã trao trả Trung sĩ Wang Ya Long cho quân đội Trung Quốc tại điểm gặp Chushul Moldo vào đêm qua”, hãng tin ANI cho biết trên Twitter vào sáng 21/10.

Binh sĩ này được xác định là Trung sĩ Wang Ya Long, bị bắt giữ hôm 19/10 ở khu vực Demchok, phía Đông Ladakh. Hôm 19/10, quân đội Ấn Độ cho biết, sẽ chỉ trao trả binh sĩ này cho quân đội Trung Quốc sau khi hoàn tất các thủ tục.

Ấn Độ đã trao trả binh sĩ bị bắt do đi lạc cho Trung Quốc. (Ảnh: Newsbust)

Ấn Độ đã trao trả binh sĩ bị bắt do đi lạc cho Trung Quốc. (Ảnh: Newsbust)

"Một binh sĩ PLA được xác định là Trung sĩ Wang Ya Long đã bị bắt tại khu vực Demchok ở Đông Ladakh vào ngày 19/10 sau khi người này đi lạc qua LAC", quân đội Ấn Độ cho biết.

"Binh sĩ Trung Quốc đã được cung cấp hỗ trợ y tế bao gồm máy thở oxy, thức ăn và quần áo ấm để bảo vệ trước sự khắc nghiệt của thời tiết ở độ cao biên giới”, quân đội Ấn Độ cho biết thêm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Ấn Độ và Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán quân sự mới ở cấp Tư lệnh Quân đoàn, thảo luận về quá trình rút quân ở phía Đông Ladakh. Đến nay, hai bên đã tổ chức 7 vòng đàm phán quân sự cấp cao trực tiếp ở biên giới.

Cả quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã triển khai hơn 50.000 lính mỗi bên, dọc theo LAC ở phía Đông Ladakh, trong đó có cả khu vực Demchok, sau khi bùng phát căng thẳng giữa hai bên ở biên giới.

Hồi tháng 6, sau nhiều tuần căng thẳng, một cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ hai nước xảy ra khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc không công bố con số thương vong.

Trung Quốc và Ấn Độ hôm 22/9 đồng ý ngừng gửi thêm binh sĩ tới điểm nóng trên dãy Himalaya dọc theo biên giới đang tranh chấp giữa hai nước. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao, tại nhiều điểm, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc chỉ cách nhau vài trăm mét. Cả hai bên liên tục tăng cường quân tiếp viện và tiếp tế đến khu vực tranh chấp.

Kông Anh (Nguồn: India Today)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/linh-trung-quoc-bi-an-do-bat-da-duoc-tha-ar576276.html