Lính tinh nhuệ Syria tới Idlib, hàng nghìn chiến binh hầm hè phản công

Quân đội Syria đã gửi thêm quân tiếp viện tới Idlib để tăng cường lực lượng, chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhóm phiến quân ở tây bắc Syria trong khi hàng nghìn chiến binh thánh chiến cũng hằm hè tung đòn phản công dữ dội.

Hàng nghìn chiến binh thánh chiến Syria đang chuẩn bị phản công dữ dội ở 3 tỉnh Hama, Aleppo và Idlib.

Ngày 26.8, một đoàn ít nhất 8 xe tăng và hàng chục xe kỹ thuật của Sư đoàn thiết giáp số 4 đã được phát hiện rời thủ đô Damascus để tới Idlib. Đoàn xe này là một phần trong lực lượng tiếp viện khổng lồ quân đội Syria gửi tới Idlib để chuẩn bị tham gia vào cuộc tấn công lớn vào phiến quân ở Idlib.

Trong khi đó, về phần mình, hàng nghìn chiến binh thuộc các nhóm phiến quân Idlib được trang bị vũ khí hạng nặng và xe bọc thép đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhắm vào các tỉnh Hama, Aleppo và Idlib, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 25.8.

Bộ cho biết, các thủ lĩnh của Tahrir al-Sham (liên kết với tổ chức khủng bố Jabhat Nusra) đã kêu gọi tất cả các chiến binh ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng chính phủ Syria.

"Vài nghìn chiến binh được trang bị vũ khí hạng nặng và xe bọc thép đã được huy động cho một cuộc phản công lớn vào Hama, Aleppo, Idlib", Phát ngôn viên của Trung tâm Nga vì hòa giải Syria cho biết.

Cái cuộc diễn tập, được dẫn đầu bởi nhóm Mũ Bảo hiểm trắng hiện đang diễn ra tại thị trấn Jisr al-Shughur ở Idlib, người phát ngôn lưu ý.

Trước đó trong ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cũng cảnh báo rằng, nhóm phiến quân Tahrir al-Sham đang chuẩn bị dàn dựng một cuộc tấn công hóa học ở Idlib rồi đổ lỗi cho các lực lượng chính phủ nhằm mở đường cho Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria.

Trần Việt (theo AMN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/linh-tinh-nhue-syria-toi-idlib-hang-nghin-chien-binh-ham-he-phan-cong-907689.html