Linh thiêng lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Hàng vạn du khách thập phương đã hành hương về khu di tích Quốc gia Lam Kinh - Thanh Hóa để dự lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và tưởng nhớ người anh hùng áo vải của dân tộc.

Sáng 1/10 (tức ngày 22/8 âm lịch), tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

Lễ hội gồm hai phần chính là phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và phần hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, gồm các tiết mục sân khấu hóa ca ngợi công đức cao dày của anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc tiền nhân, nhân dân Thanh Hóa nói riêng, nhân dân cả nước nói chung trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược cách đây tròn 600 năm.

Cùng với đó là các ca khúc viết về quê hương Thanh Hóa trong giai đoạn đổi mới và phát triển; những trò diễn dân gian gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, do hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng biểu diễn.

Lễ hội Lam Kinh 2018 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2018 (tức ngày 21 đến 23/8 năm Mậu Tuất) tại di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Năm nay, thời tiết rất thuận lợi nên hàng vạn du khách thập phương trên mọi miền đất nước đã hành hương về khu di tích Quốc gia Lam Kinh tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để dự lễ kỷ niệm và tưởng nhớ người anh hùng áo vải của dân tộc.

Sau đây là những hình ảnh tại lễ hội Lam Kinh do PV Báo Người Đưa Tin ghi lại:

Màn múa lân đặc sắc chuẩn bị khai hội.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội.

Lê Lợi và 18 tướng sĩ mở hội thề ngày đầu khởi nghĩa quyết đánh đuối giặc Minh xâm lược.

Anh hùng Lê Lợi và các nghĩa binh làm lễ xuất quân đánh đuổi quân Minh.

Đức vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đăng quang ngôi hoàng đế năm 1428.

Đại diện Cục văn thư lưu trữ - bộ Nội vụ trao Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 10, mặt khắc 57 nói về việc Lê Thái Tổ lên ngôi và dựng quốc hiệu là Đại Việt năm Đinh Mùi cho tỉnh Thanh Hóa.

Một tiếc mục văn nghệ trong chương trình “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”.

Du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Nhiều du khách phải trèo lên thân cây để theo dõi lễ kỷ niệm từ xa vì lượng người đổ về quá đông.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-thieng-le-ky-niem-600-nam-khoi-nghia-lam-son-a405770.html