Linh thiêng Lễ hội Dinh Cô Long Hải

Sáng ngày 26/3 (tức ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tuất), Lễ hội Dinh Cô Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) năm 2018.

Màn rước lễ thỉnh Long vị Bà Lớn, Ông Nam Hải và Thành Hoàng về Dinh diễn ra trong sáng nay (ngày 26/3)

Lễ hội Dinh Cô Long Hải diễn ra gồm hai phần, phần lễ Nghinh Cô, Lễ thỉnh Long vị Bà Lớn, Ông Nam Hải và Thành Hoàng về Dinh; cúng an vị, cúng tiền hiền; tụng niệm cầu quốc thái dân an…

Phần hội sẽ diễn ra trong ba ngày với các hoạt động như: thả đèn hoa đăng, đánh trống, chiêng, đua thuyền và hát “bả trạo” và nhiều trò chơi dân gian…

Theo truyền thuyết, cách đây 200 năm có một cô gái tên Lê Thị Hồng (tục danh là Thị Cách) quê ở Phan Rang trên đường đi qua đây thuyền gặp giông bão,cô bị rớt xuống biển tử nạn,xác trôi dạt vào Hòn Hang. Nhân dân vùng này đã chôn cất cô và lập đền thờ gần biển.Từ đó cô luôn hiển linh, mộng báo điềm lành,diệt trừ dịch bệnh nên vào năm 1930 ngư dân trong vùng đã lập đền thờ và tôn xưng cô là”Long Hải Thần Nữ Bảo An Chánh Trực Nương Nương Chi Thần”, đền thờ được dời đến chân núi Kỳ Vân chính là Dinh Cô ngày nay. Tại đây vào các ngày 10,11,12 tháng 2 âm lịch hằng năm đều có lễ hội lớn.

Bạch Dương (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/linh-thieng-le-hoi-dinh-co-long-hai/