Lính 'quân hàm xanh' chung tay bảo vệ môi trường

Ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải; tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường khu dân cư, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp… là những việc làm thiết thực được lực lượng BĐBP tỉnh tích cực thực hiện thời gian qua. Qua đó góp phần cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dọn vệ sinh bờ biển Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dọn vệ sinh bờ biển Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Chí Linh (TP.Vũng Tàu) trong lúc các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang hăng say với công việc tăng gia sản xuất và chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. Dường như cái nóng oi bức của những ngày hè tháng 10 vơi hẳn đi nhờ những tán cây xanh được trồng quanh doanh trại đơn vị.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chí Linh, ngoài giờ làm việc, đơn vị thường xuyên tổ chức làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ. Diện tích đất quanh bếp cũng được các cán bộ, chiến sĩ tận dụng để quy hoạch vườn tăng gia sản xuất. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn đi tìm các loại hoa, cây cảnh về trồng để làm đẹp trước các dãy phòng ở, sưu tầm những loại cây vừa cho bóng mát vừa cho trái như xoài, dừa, nhãn… về trồng trong doanh trại. “Tuy có chút nhọc nhằn, vất vả nhưng cái được lớn nhất của việc xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp chính là giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Đức Thành nói.

Tương tự, tại Đồn Biên phòng Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), để có được những luống rau tươi tốt như bây giờ, cán bộ, chiến sĩ đã phải lặn lội gần 30km để vận chuyển đất ở huyện Đất Đỏ về phủ kín 500m2 khu tăng gia sản xuất, đồng thời học tập kinh nghiệm của nhân dân trên địa bàn. Thượng tá Lê Ngọc Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, bà con nuôi được con gì, trồng được cây gì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, đất đai, đơn vị đã học hỏi, làm theo. Nhờ đó mà đến nay, Đồn đã mang trên mình một diện mạo tươi mới với doanh trại khang trang, khu tăng gia sản xuất đầy đủ các loại rau, củ, quả.

Theo Thượng tá Vũ Hồng Trung, Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP tỉnh cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn do khí hậu diễn biến thất thường, đất đai cằn cỗi, thiếu nguồn nước tưới, nhưng bằng sự năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, công tác chỉnh trang doanh trại được các đơn vị triển khai một cách khoa học, hợp lý, mang tính bền vững lâu dài. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ diện tích đất quốc phòng an ninh, hoàn thành xây dựng cơ bản 10 công trình và 1 công trình đang thi công với tổng diện tích 16.267m2, cải tạo sửa chữa doanh trại với diện tích 14.336m2. Qua đó góp phần đưa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” có sự chuyển biến tích cực.

Ngoài bảo vệ môi trường tại các cơ quan, đơn vị, BĐBP tỉnh còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều việc làm thiết thực như xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu; ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường khu dân cư… Đơn cử là vừa qua Đồn Biên phòng Phước Thuận đã phối hợp với UBND và Hội LHPN xã Phước Thuận tổ chức thực hiện công trình “Đường hoa phụ nữ” tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận với việc trồng 300 cây hoàng yến dọc tuyến đường dài 2km. “Từ khi có đường hoa, người dân thường rủ nhau ra đường hóng mát và thưởng thức cảnh đẹp vào mỗi buổi chiều. Mọi người cũng có ý thức hơn, không ai vứt rác ra hai bên đường như trước nữa”, bà Trần Thị Vấn, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Thuận nói.

Theo Thượng tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động khai thác, tạo nguồn kinh phí tập trung đầu tư xây dựng cơ bản doanh trại, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường doanh trại thực sự chính quy, xanh - sạch - đẹp; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, làm sạch bờ biển, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202010/linh-quan-ham-xanh-chung-tay-bao-ve-moi-truong-910697/