'Linh phá đội', 'Toản bánh bao' và biệt danh của cầu thủ U22 Việt Nam

Tiến Linh bị trêu 'phá đội' vì nghịch ngợm, Văn Toản có nickname 'bánh bao cháy' nhờ nước da ngăm, còn biệt danh Hải 'Con' xuất phát từ thể hình của đội trưởng U22 Việt Nam.

Nguyễn Tiến Linh đang là cây săn bàn hàng đầu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 với 5 lần lập công. Ngoài đời, tiền đạo sinh năm 1997 có tính cách hài hước, nghịch ngợm, thường xuyên bày trò trong mỗi lần hội quân ở đội tuyển quốc gia, U23 hay U22 Việt Nam. Bởi vậy, biệt danh “Linh phá đội” của anh thường xuyên được đồng đội “réo gọi” trên mạng xã hội. Ở trận gặp U22 Thái Lan tối 5/12, Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam vào bán kết. Sau trận, các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đức Huy đều đăng đàn khen ngợi Tiến Linh và trêu đàn em “không còn phá đội nữa”. Ảnh: Việt Linh.

Cùng với Tiến Linh, Hà Đức Chinh tạo nên sự yên tâm ở hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 nhờ phong độ thi đấu tốt. Anh có 4 pha lập công sau 5 trận của vòng bảng. Khác với vẻ mặt lạnh lùng trên sân cỏ, tiền đạo gốc Phú Thọ nổi tiếng là người “lầy lội”, hay trêu chọc người khác. Dựa vào một số đặc điểm ngoại hình của Đức Chinh, dân mạng và đồng đội đặt cho anh các biệt danh như Chinh “Đen”, Chinh “Hôi” hay Chinh “Mắt híp”. Cầu thủ 22 tuổi vui vẻ chấp nhận các nickname này. Ảnh: Việt Linh.

Sinh năm 1999, Nguyễn Văn Toản được dân mạng gọi vui là "cậu út" của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Tuổi đời nhỏ nhất đội song thủ thành 20 tuổi có chiều cao nổi bật hơn các anh - 1,86 m. Ở các khoảnh khắc đời thường, người gác đền gốc Hải Phòng được khen có gương mặt hiền lành và nụ cười dễ mến. Xuất phát từ gương mặt bầu bĩnh cùng nước da ngăm của Văn Toản, người hâm mộ đặt biệt danh cho anh là "bánh bao cháy". Ảnh: Lê Ngọc.

Trong đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 30, xét về chiều cao, Văn Hậu chỉ xếp sau Văn Toản. Còn về việc sở hữu nhiều nickname, hậu vệ sinh năm 1999 “không có đối thủ”. Trong những lần được triệu tập tham gia các giải đấu lớn, vì ít tuổi nhất đội, hậu vệ 20 tuổi được gọi là "em út vàng", "cậu út". 9X còn được dân mạng đặt biệt danh "bóng đèn" khi luôn "lẻ đội hình" lúc chụp ảnh chung với đồng đội. Trong đó, “ông Trời” là biệt danh nổi tiếng nhất của Văn Hậu khi dân mạng từng "đào mộ" được bình luận anh tự nhận mình là "ông Trời". Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Quang Hải là ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Sở hữu chiều cao 1,68 m, vóc dáng nhỏ so với nhiều đồng đội, tiền vệ sinh năm 1997 được đặt biệt danh Hải "Con". Ngoài biệt danh Hải "Con", Quang Hải còn được fan gọi vui là "Messi Đông Anh" do quê ở Đông Anh, Hà Nội. Do chấn thương rách cơ đùi gặp phải ở trận đối đầu U22 Singapore tại vòng bảng, cầu thủ 22 tuổi khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi không kịp bình phục thi đấu trận bán kết gặp U22 Campuchia vào chiều 7/12. Ảnh: Minh Chiến.

Sau 6 trận tại giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, Bùi Tiến Dũng đạt được thành công rực rỡ, trở nên nổi tiếng không kém danh thủ Việt nào trong lịch sử. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1997 có phong độ sa sút, ngồi dự bị cả ở CLB và đội tuyển trong suốt một năm sau đó. Thế nhưng với người hâm mộ, anh vẫn là “thủ môn quốc dân” được yêu mến. Dũng "Gôn" hiện vẫn là cầu thủ có số lượt theo dõi "khủng" nhất hiện nay với hơn 3,2 triệu follower tại Facebook cá nhân. Ảnh: Minh Chiến.

Cùng với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ quá tuổi được HLV Park tin tưởng, lựa chọn vào đội hình thi đấu tại SEA Games 30. Dù đã bước sang tuổi 30 và là người "già" nhất đội, Trọng Hoàng thể hiện phong độ ổn định, đóng vai trò trụ cột trên sân. Với lối đá không biết mệt mỏi mỗi khi thi đấu, Trọng Hoàng được đồng đội đặt biệt danh Hoàng "Bò", "người không phổi". Anh đã có một bàn thắng tại SEA Games 30 ở trận gặp U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Đỗ Hùng Dũng hiện là lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam căn cứ trên số phút thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1993 sở hữu biệt danh thú vị là "thầy chíp". Theo một số fan của Hùng Dũng, "chíp" là nickname đồng đội thường gọi anh từ lâu. Còn lý do Hùng Dũng được gọi là "thầy" vì anh từng "gây sốt" trên mạng xã hội với clip dạy tiếng Việt cho 2 đồng đội người nước ngoài Moses Oloya và Ganiyu Bolayi Oseni tại CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Tại SEA Games 30, Nguyễn Đức Chiến (ảnh trái, cạnh Tiến Linh) và Nguyễn Trọng Hùng được đánh giá là các “visual” mới của U22 Việt Nam, bên cạnh các gương mặt quen thuộc. Ở CLB Viettel, Đức Chiến được đồng đội gọi vui là “Người Sắt” bởi rất ít khi bị đau sau mỗi pha va chạm. Ngoài sân cỏ, cầu thủ này còn có nickname Chiến "Băng" và được fan phát hiện có sở thích làm thơ. Trong khi đó, tiền vệ Trọng Hùng gắn với biệt danh “Tý Anh” và được nhận xét có tính cách hiền lành, khéo tay và hát khá hay. Ảnh: Minh Chiến, Thuận Thắng.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/linh-pha-doi-toan-banh-bao-va-biet-danh-cua-cau-thu-u22-viet-nam-post1022089.html