Lính Nga tác chiến thế nào khi Sotnik chống đạn 12,7mm?

Theo Task & Purpose, để chống lại được đạn súng máy 12,7mm, bộ quân phục Sotnik của Nga có thể rất nặng và ảnh hưởng đến việc di chuyển của binh sĩ.

Nói về siêu áo giáp của Nga, báo Mỹ mô tả: "Áo giáp của Sotnik thế hệ thứ tư sẽ được làm bằng sợi polyethylene nhẹ và các tấm giáp được thiết kế để chống lại đạn bắn trực tiếp từ khẩu súng máy cỡ nòng lên tới 12,7mm".

Chuyên gia của Task & Purpose cho rằng, polyethylene thực chất là một loại nhựa đặc biệt. Áo giáp bằng polyethylene tận dụng một lỗi phổ biến thường thấy ở chất dẻo: nó nóng chảy.

Bộ Sotnik được tích hợp khung xương trợ lực.

Bộ Sotnik được tích hợp khung xương trợ lực.

Một khi viên đạn nóng tác động vào áo giáp, nó sẽ làm chảy nhựa. Nhựa nóng chảy dính vào viên đạn và làm nó bay chậm lại. Khi có đủ nhựa trên đường đi của nó, viên đạn sẽ dừng lại hoàn toàn.

Siêu áo giáp bằng polyethylene của Nga được biết đến với định danh Superthread và truyền thông nhà nước Nga tuyên bố nó nhẹ hơn các loại áo giáp của Israel và Mỹ trong khi có khả năng bảo vệ vượt trội.

Thế nhưng một vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng cơ động và tác chiến của binh sĩ khi mang bộ áo giáp này chính là trọng lượng của nó. Hiện nay, bộ áo giáp thiết kế dạng module của Lục quân Mỹ có khả năng ngăn chặn các viên đạn 7,62 mm, nhưng nặng tới 10,2kg.

Khó có thể nói chính xác số lượng nhựa cần thiết để ngăn một viên đạn 12,7mm, nhưng một chiếc áo giáp nhựa được thiết kế để ngăn chặn các viên đạn nặng hơn 4 đến 5 lần và mạnh hơn đạn 7,62mm có thể rất khó chịu, ngay cả khi vật liệu đó hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn đạn.

Vì vậy, giới chuyên gia Mỹ cho rằng, áo giáp của Sotnik ít nhất cũng phải nặng gấp đôi con số 10,2kg của Mỹ. Và đây có thể là trở ngại rất lớn để binh sĩ Nga di chuyển linh hoạt để tác chiến trên chiến trường.

Mọi chuyện đã khá rõ ràng khi chuyên gia Oleg Faustov thuộc Viện Nghiên cứu TsNIITOCHMASH của Nga tiết lộ thêm về tính năng đặc biệt của Sotnik ngoài khả năng chịu đòn từ đạn súng máy 12,7mm - đó là khung xương trợ lực.

Việc được tích hợp công nghệ trợ lực lên bộ trang phục Sotnik có thể biến binh sỹ Nga thành những siêu chiến binh. Bởi xương trợ lực của Sotnik sẽ giúp binh lính vác thêm được 200-300kg, chuyển động, nhảy cao nhảy xa và ném các đồ vật nặng mà khi không mang nó, binh sĩ không thể thực hiện.

Để làm được điều này, các khung xương trợ lực lặp lại hoàn toàn cơ chế cơ-sinh của con người nhưng tăng cường sức mạnh theo tỷ lệ thuận khi vận động. Xương trợ lực được sử dụng chủ yếu trong mục đích quân sự. Mục tiêu của dự án chế tạo hệ thống trợ lực này là tạo ra một vỏ bọc giúp tăng tốc độ, tính cơ động và sức mạnh của con người.

Sotnik cũng có khả năng điều chỉnh để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như lính bộ binh thông thường, lính chống tăng, xạ thủ súng máy, lái xe và trinh sát. Theo tuyên bố của ông Oleg Salyukov, hệ thống Sotnik sau khi được chế tạo sẽ vượt trội các hệ thống tác chiến cá nhân của quân đội nước ngoài.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/linh-nga-tac-chien-the-nao-khi-sotnik-chong-dan-127mm-3427144/