Lính Mỹ vội vã rời bỏ trạm kiểm soát vì bị trực thăng vũ trang Nga uy hiếp?

Báo chí khu vực Trung Đông vừa đăng tải thông tin cho biết các đoàn xe tuần tra của Nga đã không còn bị lính Mỹ cản trở tại các trạm kiểm soát, điều này có được là nhờ áp lực từ những chiếc trực thăng vũ trang.

 Trong tuần qua mâu thuẫn giữa lực lượng vũ trang chính quy của Nga - Mỹ bất ngờ bùng phát tại khu vực Đông Bắc Syria, dẫn tới nguy cơ xung đột vũ trang.

Trong tuần qua mâu thuẫn giữa lực lượng vũ trang chính quy của Nga - Mỹ bất ngờ bùng phát tại khu vực Đông Bắc Syria, dẫn tới nguy cơ xung đột vũ trang.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do binh lính Mỹ lập các trạm kiểm soát chặn đường tuần tra của quân cảnh Nga cũng như phong tỏa lối vào căn cứ không quân Kamyshli.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Không quân Nga tại Syria đã đưa ra phản ứng mạnh bằng cách điều động trực thăng vũ trang Mi-35 và Mi-17 tới vị trí xung đột để hỗ trợ quân nhà.

Các bức ảnh được chụp bởi nhà báo Delil Souleiman của hãng thông tấn AFP cho thấy trực thăng tấn công của Nga mang theo tên lửa chống tăng bay vòng quanh ở độ cao thấp, ngay trên trạm kiểm soát của Mỹ.

Dường như quân đội Nga cho thấy ý định thể hiện sự quyết đoán nếu phía Mỹ tiếp tục ngăn chặn việc di chuyển của đoàn xe tuần tra của Nga trên đất Syria.

Máy bay lên thẳng của quân đội Nga theo nhận định đã được cử đến từ khu vực phía Đông của Syria, tuy nhiên không có thông tin nào được cung cấp bởi đại diện Bộ Quốc phòng Nga về thông tin này.

Sau vụ đụng độ trên, truyền thông ghi nhận không thêm vụ cản trở nào của lính Mỹ đối với Nga. Các chuyên gia Nga tin rằng máy bay trực thăng của họ đã phát huy tác dụng răn đe rất tốt và dẫn tới kết quả nêu trên.

Thậm chí mới đây hãng tin North Press Agency đã công bố thước phim độc đáo cho thấy lính Mỹ đã rời khỏi những trạm kiểm soát được tạo lập trước đó dọc theo con đường mà đoàn xe quân sự Nga ở khu vực Tel Tamra hay đi qua.

"Đội tuần tra Nga đang tiến vào đường cao tốc M4, trong trường hợp này không có lực lượng Mỹ ở lối vào thành phố mặc dù vừa qua họ đã chốt giữ trên các con đường lớn", báo cáo của North Press Agency.

Căn cứ vào hình ảnh, có thể thấy rằng đội tuần tra của quân cảnh Nga bao gồm 3 xe bọc thép và 2 xe hộ tống đã di chuyển dễ dàng, chúng hoàn toàn không bị cản trở dọc theo đường cao tốc M4 ở phía Đông Bắc Syria.

Đoàn xe tuần tra vũ trang của Nga đã vượt qua khu vực này sau hơn 10 ngày bị lực lượng Mỹ ngăn chặn con đường dẫn đến Tel Tamr, hướng đến đường cao tốc M4 ở phía Đông Bắc Syria.

"Quân đội Nga đã có thể di chuyển dễ dàng từ trạm al-Mabaker ở phía Bắc thành phố Tel Tamr và hướng đến đường cao tốc M4 ở phía Tây của khu vực Al-Jazeera, trong trường hợp không có lính Mỹ chặn tại các lối vào thành phố", North Press Agency cho biết thêm.

Mặc dù vậy, giới phân tích trung lập nhận định lý do dẫn đến điều này không phải bởi trực thăng tấn công của Nga xuất hiện với đầy đủ vũ khí, mà chủ yếu là nhờ các cuộc đối thoại nghiêm túc giữa chỉ huy quân đội Nga và Mỹ.

Thực tế cũng cho thấy tại điểm nóng, ngoài trực thăng vũ trang Nga thì còn có sự hiện diện của cả máy bay lên thẳng AH-64 Apache và chiến đấu cơ của không quân Mỹ.

Xét về sức mạnh không quân thì lực lượng Mỹ đóng tại khu vực có quy mô gấp 10 lần Nga, chưa kể còn vượt trội về chất lượng nên khó có khả năng họ phải rời bỏ trạm kiểm soát vì "sợ hãi" trước trực thăng Nga.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-linh-my-voi-va-roi-bo-tram-kiem-soat-vi-bi-truc-thang-vu-trang-nga-uy-hiep/840914.antd