Lính Mỹ thích thú khi luyện tập với súng máy huyền thoại của Liên Xô

SG-43 Goryunov là khẩu súng máy hạng trung của Liên Xô ra đời từ thời chiến tranh thế giới thứ hai.

Các binh sĩ quân đội Hoa Kỳ đã nhận được kinh nghiệm thực tiễn đối với nhiều hệ thống vũ khí nước ngoài, một trong số đó bao gồm khẩu súng máy huyền thoại do Liên Xô thiết kế, họ đã trải nghiệm nó trong quá trình huấn luyện bắn đạn thật tại căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina.

Theo thông báo, những quân nhân nói trên được huấn luyện để sử dụng, bảo trì vũ khí và bắn đạt thật tiêu diệt mục tiêu với súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên và súng máy, bên cạnh đó họ còn sử dụng súng phóng lựu, súng cối cũng như các quy trình hỏa lực quan sát được.

"Các học viên quân sự này được giao cho Trung tâm Chiến tranh Đặc biệt John F. Kennedy của Quân đội Hoa Kỳ, họ đang tham gia Khóa học sử dụng vũ khí của Lực lượng Đặc biệt, trong quá trình trên, các quân nhân cũng đã được huấn luyện với khẩu súng máy hạng trung SG-43 Goryunov", báo cáo cho biết.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện bắn đạn thật với súng máy hạng trung SG-43 Goryunov. Ảnh: Defence Blog.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện bắn đạn thật với súng máy hạng trung SG-43 Goryunov. Ảnh: Defence Blog.

SG-43 Goryunov là súng máy hạng trung của Liên Xô được thiết kế trong Thế chiến thứ hai, nó sử dụng cỡ đạn nổi tiếng 7,62 × 54 mmR, và chính thức ra mắt vào năm 1943 như là sự thay thế cho súng máy M1910 Maxim thế hệ cũ. Khẩu súng này được gắn trên giá treo có bánh xe, giá ba chân và xe bọc thép.

Việc huấn luyện sử dụng đa dạng vũ khí như trên có tác dụng rất lớn nếu trên chiến trường các binh sĩ này thu giữ được trang thiết bị của kẻ thù, đặc biệt trong hoàn cảnh cần tận dụng chiến lợi phẩm khi nguồn cung cấp hậu cần cạn kiệt.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/linh-my-thich-thu-khi-luyen-tap-voi-sung-may-huyen-thoai-cua-lien-xo/20200527032402631