Lính Mỹ nhận tội tiết lộ bí mật quân sự cho IS

Trung sĩ Ikaika Kang đóng tại Hawaii thừa nhận tất cả tội danh, bao gồm việc cố ý tiết lộ nhiều tài liệu quân sự cho IS.

Binh sĩ Kang cầm cờ IS tại Hawaii hồi tháng 7.2017 - Ảnh: FBI

Đài Fox News ngày 30.8 đưa tin binh sĩ Mỹ Ikaika Kang đóng tại Hawaii vừa thừa nhận đã tiết lộ bí mật quân sự cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bao gồm thiết kế máy bay không người lái (UAV) và hỗ trợ lực lượng hoạt động ngầm của tổ chức này.

Tại phiên tòa ở thành phố Honolulu, trung sĩ Kang (35 tuổi) đã nhận hết 4 tội danh trong cáo trạng đưa ra vào năm ngoái.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Kang bị bắt tại khu vực ngoại ô Honolulu vào ngày 8.7.2017, sau cuộc điều tra với sự tham gia của một số nhân viên đặc vụ và một số nguồn cung cấp thông tin bí mật.

Theo FBI, Kang đã thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, và nêu rõ muốn “giết một số người”.

Theo bản cáo trạng dài 26 trang đệ trình lên tòa án liên bang, Kang đã tiếp xúc với một số đối tượng mà y cho là đang làm việc cho IS, song thực tế đây lại là những đặc vụ ngầm. Theo FBI, Kang đã đưa một số tài liệu quân sự cho những đối tượng trên, và tin rằng họ sẽ chuyển tài liệu này tới IS.

Ngoài ra, Kang và một số đặc vụ chìm đã cùng nhau dựng một loạt đoạn phim huấn luyện chiến đấu, và y tin rằng những đoạn phim này sẽ được chuyển tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ các tay súng IS chống lại lực lượng quân đội Mỹ tại đó.

Thậm chí, Kang và một đặc vụ đã đi mua một thiết bị bay không người lái cùng một số trang thiết bị để chuyển cho các tay súng IS.

Theo Kang, thiết bị bay này sẽ giúp các tay súng IS có thể quan sát toàn cảnh chiến trường, qua đó có thể xác định vị trí đóng quân, cũng như đường thoát quân.

Binh sĩ này từng được tham gia khóa huấn luyện điều khiển không lưu tại sân bay quân sự Wheeler tại Hawai, song đã bị thu hồi giấy phép vào năm 2012 do đã đưa ra những bình luận ủng hộ IS và đe dọa giết một số đồng nghiệp.

Trước đó, Kang đã có những dấu hiệu cực đoan kể từ năm 2016 nên quân đội đã yêu cầu FBI tiến hành điều tra. Đối tượng này gia nhập quân đội vào tháng 12.2001 và từng tham gia các mặt trận tại Iraq từ tháng 3.2010 tới tháng 2.2011 và tại Afghanistan từ tháng 6.2013 đến tháng 4.2014.

Ảnh thời trung học của binh sĩ Kang - Ảnh chụp màn hình KGMB-TV

[VIDEO] 5 con trai bị IS giết, mẹ già nuôi 22 đứa cháu ở Iraq

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/linh-my-nhan-toi-tiet-lo-bi-mat-quan-su-cho-is-998150.html