Lính Mỹ luyện 'chiến tranh hóa học' sát Triều Tiên

Ở cách biên giới Triều Tiên chỉ 2km, các quân nhân Mỹ đang luyện tập đề phòng một 'cuộc chiến tranh hóa học' giữa lúc báo động vẫn ở mức cao vì nguy cơ Thế chiến 3.

Triều Tiên đã khiến thế giới lo lắng khi kiên quyết theo đuổi tham vọng phát triển các vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un, đã có nhiều tuyên bố cứng rắn trong cuộc khẩu chiến với giới chức Mỹ, khi hai bên cùng đe dọa sẽ tấn công nhau.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi chính quyền Tổng thống Trump tăng cường sự hiện diện quân sự ở Hàn Quốc và châu Á.

Ảnh: Express

Theo hãng tin Anh Express, một đoạn video của chương trình 60 Phút thuộc Kênh 9 cho thấy việc lính Mỹ đang huấn luyện ngay trong tầm quan sát từ Bình Nhưỡng. Và đây rõ ràng là lời cảnh báo dành cho chính quyền Kim Jong Un.

Người dẫn chương trình Tom Steinfort bình luận: "Chúng ta nghe quá nhiều về viễn cảnh một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng trên thực tế chiến tranh truyền thống có nhiều khả năng xảy ra đầu tiên. Ngay bên kia biên giới từ nơi này, Triều Tiên có hơn 10.000 bệ phóng tên lửa sẵn sàng hoạt động".

Alejandro Cao – một đại biểu đặc biệt người Tây Ban Nha tại Triều Tiên và là người ủng hộ ông Kim Jong Un – cảnh báo Mỹ không nên thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng.

"Nếu Triều Tiên bị Mỹ tấn công hạt nhân thì câu trả lời cũng sẽ là hạt nhân. Mỹ sẽ phá hủy thế giới bằng cách thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Triều Tiên, chúng tôi sẽ đáp trả ngay. Ngay khi các ông phóng 10 tên lửa tương đương 1.000 quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki thì sẽ còn ai sống sót trên thế giới này? Không chỉ người Australia, người Tây Ban Nha, mà chẳng còn ai ở Mỹ hết. Thế giới sẽ kết thúc như chúng ta biết", Alejandro Cao nói.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tinh-hinh-trieu-tien-linh-my-luyen-chien-tranh-hoa-hoc-sat-trieu-tien-411942.html