Lính Mỹ im lặng khi đoàn xe Nga 'thông chốt'

Hãng thông tấn North Press Agency (NPA) vừa đăng tải đoạn video ghi loại cảnh đoàn xe quân sự Nga vượt qua chốt của lính Mỹ tại thị trấn Tell Tamr.

Hình ảnh được ghi lại hôm 17/1, tại thị trấn Tell Tamr trên vùng nông thôn phía Bắc tỉnh al-Hasakah của Syria. Đoàn xe quân sự Nga với nhiều xe tải quân sự được hộ tống bởi đoàn xe thiết giáp chiến đấu BTR-82A.

Đoàn xe là lực lượng tăng cường của Nga tới thành phố Qamishli, một căn cứ quân sự lớn vừa mới được Nga thiết lập ở Đông Bắc Syria - nơi quân đội Mỹ đã rút đi hồi cuối năm 2019. Trên hành trình của mình, đoàn xe Nga đã vượt qua chốt kiểm tra của Quân đội Mỹ đặt tại gần thị trấn Tell Tamr.

Hình ảnh đoàn xe quân sự Nga vượt qua chốt của Mỹ

Hình ảnh đoàn xe quân sự Nga vượt qua chốt của Mỹ

Hiện không rõ trước khi đi qua chốt, các binh sĩ Nga có liên lạc trước với phía Mỹ đang trấn giữ ở khu vực này hay không. Nhưng quan sát video có thể thấy, khi xe Nga đi qua, không thấy bất kỳ hình ảnh lính Mỹ nào xuất hiện ngoại trừ 2 chiếc xe chiến đấu mang cờ Mỹ đậu hai bên đường.

Trước khi đoàn xe quân sự được tăng cường, Nga đã điều đến Qamishli loạt vũ khí tối tân bao gồm có xe chiến đấu BTR-82A, hệ thống phòng không Pantsir-S, trực thăng Mi-8 và đặc biệt là Mi-35M.

"Đây là nhóm trực thăng quân sự đầu tiên của Nga tại miền Bắc Syria… Một thời khắc lịch sử. Kể từ hôm nay trở đi, nhóm không quân của chúng ta sẽ hoạt động lâu dài tại sân bay thành phố Qamishli", Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết trong đợ triển khai đầu tiên.

Điều đặc biệt trong những vũ khí được Nga thông báo chuyển đến Qamishli là Mi-35M với hệ thống tác chiến điện tử cực mạnh Vitebsk. Quyết định điều dòng trực thăng này đến Bắc Syria được Nga đưa ra nhằm tăng cường tính cơ động trên chiến trường, tạo ưu thế hỏa lực áp đảo trên không và thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khác.

Trong khi đó, quan sát hình ảnh Pantsir-S được điều đến căn cứ Qamishli, không khó để nhận ra rằng, đây chính là phiên bản Pantsir-S2 chứ không phải Pantsir-S1 thường xuất hiện tại Syria.

Tổ hợp Pantsir-S2 là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S1 đặt trên khung gầm xe bánh lốp, có nhiệm vụ phòng không tầm gần cho các cơ sở dân sự, quân sự và cho cả các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như S-400.

Pantsir-S2 là một hệ thống phòng không hoàn toàn tự động, kết hợp 2 pháo phòng không cao tốc 2A38M 30 mm và 12 ống phóng tên lửa 57E6-E.

Dù thông tin chi tiết của phiên bản S2 không được công bố nhưng phòng không Nga khẳng định, Pantsir-S2 có sức mạnh vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn.

"Những vũ khí được Nga điều đến Qamishli đã sẵn sàng hạ gục bất kỳ mục tiêu nào xâm phạm vào vùng cấm và gây nguy hiểm cho lực lượng Nga tại đây", hãng NPA dẫn tuyên bố của một đại diện của quân đội Nga.

Clip đoàn xe quân sự Nga vượt qua chốt của Mỹ

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/linh-my-im-lang-khi-doan-xe-nga-thong-chot-3395432/