Lính Mỹ huấn luyện chống thiết giáp sát nách Nga

Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành huấn luyện chiến thuật sử dụng súng phóng lựu tại Bulgaria nhằm chống lại chiến thuật cận chiến của Nga.

Theo báo điện tử Marine Corps Times, Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang huấn luyện với súng phóng lựu 40 mm hay còn được biết đến với tên gọi Mk-19 ở Bulgaria.

Nội dung huấn luyện là thực hành bắn với góc ngẩng cao, đây là chiến thuật mà họ không thường xuyên được huấn luyện, một binh sĩ tham gia huấn luyện cho biết.

Theo Thủy quân lục chiến, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt bộ binh của địch ẩn nấp phía sau các bức tường kiên cố hoặc đứng sau những xe thiết giáp của Nga.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh của các đối thủ trực tiếp là Nga và Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ đang dần quay trở lại với các chiến thuật bộ binh nhằm duy trì kỹ năng chiến đấu truyền thống.

“Chúng tôi có thêm trung đội chống thiết giáp bằng hỏa lực của súng phóng lựu Mk-19 góc cao, đó là một điều mới mẻ”, một lính thủy quân lục chiến cho biết trong một đoạn video được đăng tải trên trang mạng xã hội của Lực lượng.

“Nó (việc sử dụng súng phóng lựu) không thực sự được sử dụng nhiều trong Thủy quân lục chiến”.

Thủy quân lục chiến và Lực lượng Biển Đen 18.1 tiến hành huấn luyện với một khẩu phóng lựu đạn Mark-19 40 mm tại Novo Selo, Bulgaria, hôm 02/7 vừa qua

Người trả lời Marine Corps Times còn cho biết rằng, so với những khẩu súng máy thì súng phóng lựu Mk-19 rõ ràng có nhiều ưu điểm hơn trong tấn công các mục tiêu bị che khuất tầm ngắm và cả trong trường hợp cần tiêu diệt một số loại xe bọc thép.

Với sự hỗ trợ thông tin liên lạc liên tục với các trợ thủ trinh sát mục tiêu ở phía trước, hỏa lực Mk-19 có thể dễ dàng và nhanh chóng nhắm vào mục tiêu sau lưng địch, theo một số xạ thủ máy.

Đó là một kỹ năng được huấn luyện tại khóa học 6 tuần về “Súng máy nâng cao” của Thủy quân lục chiến.

Hiện nay, Thủy quân lục chiến Mỹ đang được rèn luyện kỹ năng bắn tỉa và chiến thuật chống giáp tại khu vực Novo Selo, Bulgaria nằm cách không xa Biển Đen.

Đây là căn cứ quân sự của NATO tại Bulgaria được sử dụng chuyên để đào tạo về trinh sát bộ binh và điều khiển xe tăng.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/linh-my-huan-luyen-chong-thiet-giap-sat-nach-nga-3362207/