Lính Mỹ gặp vận đen ngay trước cuộc tập trận lớn nhất của NATO từ Chiến tranh Lạnh

Bốn binh sĩ Mỹ bị thương trong một tai nạn liên quan tới 4 phương tiện trong cuộc tập trận lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp diễn ra tại Na Uy.

Quân nhân Mỹ tham gia tập trận chung của NATO. Ảnh: Military.

Quân nhân Mỹ tham gia tập trận chung của NATO. Ảnh: Military.

Reuters dẫn thông tin về vụ tai nạn ngày 23.10 từ quân đội Mỹ. Trung tâm thông tin liên quân Mỹ (JIC) cho biết trong tuyên bố, 1 binh sĩ đã được xuất viện và 3 người khác đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi.

Theo đó, các binh sĩ gặp tai nạn trên xe tải chở hàng đến Kongens Gruve, Na Uy, để hỗ trợ Trident Juncture 18 - cuộc tập trận lớn nhất NATO trong những năm gần đây. Vụ tai nạn diễn ra 2 ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu.

Cuộc tập trận Trident Juncture 18 có sự tham gia của khoảng 50.000 quân nhân từ các đồng minh NATO và các nước đối tác.

Ngoài ra, có khoảng 250 máy bay, 65 tàu chiến và tối đa 10.000 phương tiện.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 25.10 đến ngày 7.11 ở miền trung và miền đông Na Uy, các khu vực xung quanh Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic, gồm Iceland và không phận Phần Lan và Thụy Điển.

"Tai nạn xảy ra khi 3 chiếc xe va chạm, chiếc xe thứ tư lao khỏi vỉa hè và bị lật trong khi tìm cách tránh 3 chiếc xe va chạm" - thông cáo từ trung tâm thông tin cho biết.

Các phương tiện và quân nhân trong vụ tai nạn được giao cho đơn vị xe tải số 51 của quân đội Mỹ đóng tại Baumholder, Đức.

Theo Reuters, quân đội Mỹ đang làm việc với chính quyền Na Uy để điều tra vụ tai nạn.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/linh-my-gap-van-den-ngay-truoc-cuoc-tap-tran-lon-nhat-cua-nato-tu-chien-tranh-lanh-637723.ldo