Linh miêu béo nhất thế giới đã chết ở tuổi 15

Con linh miêu béo nổi tiếng Rufus ở Công viên động vật hoang dã Schweinfurt, bang Bavaria (Đức) đã chết ở tuổi 15.

Công viên Schweinfurt trong thông báo mới nhất của mình cho biết, con linh miêu Rufus đã qua đời do bệnh tim liên quan đến tuổi tác của nó. Sau khi có triệu chứng thở gấp, Rufus được tiêm thuốc trợ tử hôm 13/5 sau nhiều tháng chịu đựng bệnh tim.

Trong những ngày cuối đời, sức khỏe của con linh miêu yếu đi nghiêm trọng mặc dù đã được các bác sĩ thú y tận tình chữa trị. Sau khi đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ thú y, quản lý công viên quyết định giúp Rufus giải thoát khỏi tình cảnh đau yếu.

Ngoại hình béo phì khiến Rufus nổi tiếng toàn thế giới.

Ngoại hình béo phì khiến Rufus nổi tiếng toàn thế giới.

Linh miêu Rufus từng trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì béo phì. Sau khi tăng cân, Rufus mất hứng thú với việc giao phối. Thay vì đuổi theo những con linh miêu cái, nó thích nằm cả ngày hoặc trộm thức ăn của các thành viên trong gia đình. Rufus bị thiến và nó tỏ ra khá thoải mái, theo Thomas Leier, quản lý công viên. Mặc dù cơ thể béo phì, Rufus vẫn khỏe mạnh cho tới khi mắc bệnh tim cách đây vài tháng.

Linh miêu Âu Á là loài lớn nhất trong số 4 loài linh miêu. Con đực thường nặng 21kg trong khi con cái nặng trung bình 18kg. Tuy nhiên, linh miêu đực Siberia có thể lớn hơn với trọng lượng 45kg.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-linh-mieu-beo-nhat-the-gioi-da-chet-o-tuoi-15-a475780.html