Lính LHQ lại bị tố xâm hại tình dục tàn bạo

Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa thừa nhận ít nhất 108 nạn nhân đã đâm đơn tố cáo các binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ tội xâm hại tình dục vô cùng man rợ tại Cộng hòa Trung Phi.

Lính gìn giữ hòa bình LHQ của Pháp ở Cộng hòa Trung Phi Ảnh: AFP

Theo báo New York Times, Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad al-Hussein tuyên bố LHQ cam kết điều tra rõ ràng vụ các binh sĩ LHQ bị cáo buộc xâm hại tình dục nhiều thiếu nữ ở Cộng hòa Trung Phi. Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon là Stephane Dujarric cũng cho biết ông Ban “sốc đến tận sâu tâm hồn” trước những cáo buộc kinh hoàng.

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhận được các hồ sơ về những cáo buộc này và quyết định mở cuộc điều tra khẩn cấp. Ông Dujarric tiết lộ nghi án khủng khiếp này xảy ra vào vào năm 2013 và những kẻ dính líu là binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ từ Pháp, Gabon và Burundi. Trong số các nạn nhân đã lên tiếng có 108 cô gái ở tỉnh Kemo.

“Phần lớn đều là trẻ vị thành niên. Chúng ta phải đối mặt với thực tế là một số binh sĩ được triển khai để bảo vệ người dân lại hành động với trái tim đen tối” - ông Dujarric nhấn mạnh.

Một binh sĩ LHQ ở Cộng hòa Trung Phi Ảnh: Daily Beast

Trước đó, tổ chức thiện nguyện AIDS-Free World công bố các cáo buộc này hôm 30/3. Trong một trường hợp xảy ra hồi năm 2014, các binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ tại một doanh trại do lực lượng Pháp điều hành đã ép 4 cô gái quan hệ tình dục với động vật.

Sau đó mỗi cô gái được trả 5.000 franc (9 USD). Một trong số các nạn nhân thiệt mạng vì một căn bệnh lạ. Ông al-Hussein khẳng định LHQ cần phải điều tra thật rõ ràng và cụ thể, bởi chắc chắn đã có rất nhiều phụ nữ bị lính LHQ xâm hại nghiêm trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ bị cáo buộc xâm hại tình dục. Tháng 5/2015, LHQ nhận một tài liệu mật do nhân viên cứu trợ Anders Kompass gửi, tố cáo binh sĩ Pháp xâm hại tình dục nhiều bé trai ở Cộng hòa Trung Phi.

Theo thống kê, có trên 640 vụ lạm dụng tình dục dính líu tới lính gìn giữ hòa bình LHQ bị đưa ra ánh sáng từ năm 2008 đến năm 2015. Khoảng 1/3 nạn nhân là trẻ em. Mới ngày 11/3 vừa qua, HĐBA thông qua một nghị quyết thắt chặt quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ có hơn 125.000 binh sĩ, được triển khai đến 16 địa điểm trên toàn cầu, bao gồm những điểm nóng như Đông Timor và Haiiti. Dù vậy phần lớn lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hoạt động ở châu Phi và Trung Đông.

Diệp Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/linh-lhq-lai-bi-to-xam-hai-tinh-duc-tan-bao-post638766.html