Lính Israel bất lực nhìn tăng Merkava bị tấn công

Nhóm Hồi giáo Islamic Jihad ở Gaza vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh dùng UAV cản tử tấn công cỗ tăng hạng nặng Merkava của Israel.

Theo hình ảnh được công bố, khi đang đỗ trên bãi đất trống trải, cỗ tăng Merkava bất ngờ bị lực lượng Jihad tấn công. Chiếc UAV của nhóm này đã không chọn cách đánh thẳng vào phần nóc xe (nơi được bọc giáp yếu nhất) mà thực hiện pha tấn công vào sườn phải xe tăng.

Ngay trước khi chiếc UAV lao vào xe tăng, kíp chiến đấu đã kịp phát hiện và lao về phía chiếc xe (nhiều khả năng để kích hoạt hệ thống phòng vệ) nhưng đã không kịp. Vụ tấn công không tạo ra vụ nổ lớn nhưng nó đã khiến chiếc Merkava bốc khói đen. Điều đó chứng tỏ cỗ tăng bị hư hại khá nghiêm trọng.

Chiếc UAV lao vào Merkava.

Chiếc UAV lao vào Merkava.

Truyền thông Nga cho rằng, rất có thể vụ tấn công đã được Islamic Jihad thực hiện từ hồi cuối tháng 3/2019 khi quân đội Israel quyết định triển khai chiến tăng Merkava IV đến Gaza và tấn công vào Hamas và Jihad.

Các cuộc tấn công bằng xe tăng Merkava IV của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào phía Bắc Gaza khai hỏa vào rạng sáng 30/3. IDF đã tấn công vào các vị trí của nhóm khủng bố Hamas (cách gọi của Israel) và Islamic Jihad ở Gaza nhằm đáp trả việc bị ném vật liệu nổ vào hàng rào an ninh và những vụ tấn công trước đó.

Dù Hamas không lên tiếng về vụ tấn công của IDF nhưng Nhóm Hồi giáo thánh chiến Islamic Jihad được phía Israel cho rằng do Iran hậu thuẫn đã lên tiếng cảnh báo sẽ quyết chiến với Israel nếu dân thường bị giết hại.

Nhóm này đe dọa sẽ tấn công các lực lượng của IDF ở biên giới, kể cả việc phá hủy xe tăng Merkava IV. Dù không rõ nhóm vũ trang này dùng loại UAV nào thực hiện vụ tấn công xe tăng Israel nhưng ngoài UAV, lực lượng này còn có những loại tên lửa chống tăng đủ sức phá hủy bất kỳ cỗ tăng thế hệ mới nào.

Theo thống kê của chính tờ Times of Israel, vũ khí đầu tiên của Jihad là súng chống tăng RPG-7. Đối với nhiệm vụ chống tăng, nếu RPG-7 dùng đạn 1 tầng PG-7VL cho phép xuyên thủng 330mm RHA và khi sử dụng đạn 2 tầng chống ERA PG-7VR thì sức xuyên lên tới 750mm RHA.

Với góc chạm tốt RPG-7 có khả năng hạ gục cả 1 chiếc xe tăng chủ lực hiện đại. Với sức mạnh của dòng vũ khí không còn mới này thì việc xuyên thủng giáp của Merkava IV hoàn toàn có thể xảy ra.

Loại vũ khí chống tăng đáng sợ tiếp theo của Jihad chính là tên lửa RPG-29. Đây là súng phản lực chống tăng, được trang bị thiết bị ngắm quang học và thiết bị điều khiển hỏa lực hiện đại.

Đầu đạn phía sau cũng là đầu đạn nổ lõm động cơ phản lực, có tác dụng nổ và phá hủy xe tăng hoặc xe bọc thép đối phương. Ở góc tiếp cận 60 độ, đạn PG-29V có khả năng xuyên phá vỏ thép đồng nhất dày trên 600 mm và được bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài.

Ngoài ra, Jihad và một số lực lượng tại Gaza được cho là cũng sở hữu số lượng ít tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất và MILAN của châu Âu. Những tên lửa này có thể biến những cỗ xe Merkava IV thành đống sắt vunn bất kỳ lúc nào dù chúng được trang bị hệ thống Trophy.

Clip xe tăng Merkava bị Jihad phá hủy

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/linh-israel-bat-luc-nhin-tang-merkava-bi-tan-cong-3381052/