Linh hoạt, sáng tạo trong vận động nhân dân

Công tác dân vận (CTDV) trong quân đội không cứng nhắc, rập khuôn mà tùy từng điều kiện, sự việc, đối tượng cụ thể để lựa chọn phương pháp, cách làm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp linh hoạt các phương pháp, chủ động và nắm bắt lòng dân là kinh nghiệm quý mà Sư đoàn 4 (Quân khu 9) có được từ quá trình giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý đất quốc phòng và bảo vệ rừng trong thời gian qua.

Chuyến thăm của các đồng chí cán bộ Sư đoàn 4 khiến bà Lâm Thị Cuội ở xã Bình Giang (Hòn Đất, Kiên Giang) không khỏi xúc động. Dù đã tiếp đón đoàn khách này nhiều lần, nhưng lần nào bà Cuội cũng có cảm xúc đan xen, vừa mừng vừa áy náy. Cảm xúc này bắt nguồn từ một câu chuyện dài, nhất là khi những tranh chấp đất đai liên quan đến gia đình bà được giải quyết "thấu tình, đạt lý". Khi đó, vì không muốn di dời phần mộ người thân ra khỏi khu vực đất quốc phòng, bà có những lời nói, hành động gây căng thẳng. Nhưng sau những lần được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 tuyên truyền, vận động, biết hành động của mình là sai, bà Cuội không chỉ vui vẻ di dời mộ mà còn tích cực vận động những hộ khác trả đất cho đơn vị.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 giúp dân làm đường.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 giúp dân làm đường.

Bà Lâm Thị Cuội kể lại: “Lúc đó tôi chưa hiểu rõ về pháp luật, cứ đòi quyền lợi trong khi bản thân tự ý bao chiếm đất của đơn vị quân đội. Tính tôi cũng cố chấp, nhưng anh em bộ đội rất nhẫn nại, kiên trì giải thích. Dần dần tôi cũng hiểu ra và thấy cái sai của mình. Tôi đã cùng mọi người trong xóm tích cực xây dựng đời sống ấm no, không gây rối tình hình như trước nữa”.

Từ chống đối người thi hành công vụ đến tự nguyện trả đất, sự thay đổi suy nghĩ và hành động của các hộ dân vi phạm là kết quả của quá trình kết hợp chặt chẽ giữa Sư đoàn 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiến hành CTDV. Theo Đại tá Đinh Thanh Sang, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 4, trước đây, người dân liên tục vào rừng tràm do đơn vị quản lý để chặt cây, dựng chòi bao chiếm đất, thậm chí có người còn dùng lời lẽ xúc phạm khi đơn vị tuyên truyền, ngăn cản hành vi trái phép. Để thuyết phục người dân, Sư đoàn 4 thành lập các tổ công tác kiên trì tuyên truyền vận động, giải đáp thắc mắc, phân tích cho bà con thấy việc bao chiếm đất là sai. Đồng thời có nhiều biện pháp linh hoạt, nhạy bén trên thực địa, tại gia đình, mời về trụ sở địa phương, giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 giúp dân xây cầu.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tập trung đẩy mạnh CTDV thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đầu năm 2019 đến nay, Sư đoàn 4 tham gia xây dựng 10km đường giao thông nông thôn; bắc mới 1 cây cầu; khai thông 8km kênh mương nội đồng; giúp dân thu hoạch 24ha hoa màu; giúp dân sửa chữa 6 căn nhà; trao sách vở và 5 chiếc xe đạp tặng học sinh đầu năm học mới; hỗ trợ vốn cho bà con nghèo trên địa bàn sản xuất với số tiền hơn 22 triệu đồng… Riêng với những hộ có hành vi lấn chiếm đất quốc phòng, ngoài các chính sách hỗ trợ trên, Sư đoàn 4 còn phối hợp với huyện Hòn Đất hỗ trợ phần kinh phí di dời mộ... "Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo lòng tin, chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và tình cảm của người dân. Đặc biệt, 7 hộ dân trước đây lấn chiếm đất trái phép đã tự nguyện trả lại cho đơn vị"-Đại tá Đinh Thanh Sang cho biết.

Là một trong những hộ từng cố chấp, không chịu trả đất cho đơn vị, nhưng đến nay, khi được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 cùng địa phương vận động, hỗ trợ và hướng dẫn cách thức sản xuất để phát triển kinh tế, ông Ngũ Văn Hoành ở xã Bình Sơn (Hòn Đất) đã tự nguyện trả lại đất. “Biết hành động của tôi là sai trái nhưng mấy chú bộ đội không trách mà còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình. Mấy chú bộ đội đã phụ tôi di dời mộ ra ngoài rồi còn hướng dẫn cách cải tạo đất phèn trồng rau như thế nào, hay chăn nuôi ra sao cho hợp lý”-Ông Hoành chia sẻ.

Nhận xét về hiệu quả phối hợp tiến hành CTDV giữa chính quyền địa phương và Sư đoàn 4, đồng chí Nguyễn Thành Đông, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hòn Đất, cho biết: “Cán bộ làm CTDV ở địa phương rất mỏng mà địa bàn lại rộng nên khó khăn khi tuyên truyền, vận động bà con. Tuy nhiên, từ khi sự phối hợp giữa các ban, ngành địa phương với Sư đoàn 4 có nhiều đổi mới thì CTDV đã chuyển biến tích cực. Việc bao chiếm, tranh chấp đất giữa sư đoàn và người dân địa phương không còn. Đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất ổn định, bà con thêm yêu quý bộ đội và chính quyền địa phương”.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/linh-hoat-sang-tao-trong-van-dong-nhan-dan-609324