Phú Yên khẩn trương thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19

Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên tục tăng, UBND tỉnh Phú Yên vừa quyết định thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid -19.

Từ 17h ngày 7/7 đến 8h ngày 8/7, tỉnh Phú Yên ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cả 21 ca này đều ở thành phố Tuy Hòa. Số ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Phú Yên tăng liên tục, đến nay cả tỉnh đã ghi nhận 380 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; trong đó khẩn trương thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Phú Yên thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Phú Yên thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19.

3 tiểu ban này gồm: Tiểu ban xét nghiệm, Tiểu ban Truy vết và Tiểu ban Công nghệ thông tin tuyên truyền Covid-19. Trong đó, Tiểu ban xét nghiệm Covid-19 do ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ đôn đốc tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 cho các khu xảy ra dịch và những vùng nghi ngờ, khu vực sàng lọc cộng đồng; Chỉ đạo tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ y tế, kỹ thuật viên y tế các huyện, đơn vị y tế đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch hiện nay.

“Theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo giúp Ban chỉ đạo đẩy nhanh công tác xét nghiệm để có kết quả, kịp thời phục vụ cho việc sàng lọc, chữa bệnh. Đồng thời làm đầu mối để theo dõi, đôn đốc chỉ đạo”- ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Tiểu ban xét nghiệm Covid-19 cho biết.

Bắt đầu từ 16h30 ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên thực hiện chế độ giao ban hàng ngày. Lãnh đạo tỉnh mời các tổ hỗ trợ của trung ương cùng tham dự để thông tin về kết quả phối hợp triển khai phòng, chống dịch trong ngày và kế hoạch cho ngày tiếp theo để lãnh đạo UBND tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời, phù hợp, hiệu quả./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/phu-yen-khan-truong-thanh-lap-3-tieu-ban-phong-chong-dich-covid-19-872227.vov