Lính dù TQ và tốc độ triển khai 'khủng khiếp'

Năm 1988, Quân đội Trung Quốc đã triển khai được 10.000 lính dù tới Tây Tạng chỉ trong vòng 48 tiếng. Đây là một tốc độ mà hiện tại trên thế giới mới chỉ có Liên Xô và sau này là Nga làm được.

Được thành lập từ năm 1961 tới nay, lực lượng lính Dù Trung Quốc được coi là một trong những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của quân đội nước này. Nguồn ảnh: 81.cn.

HIện tại, lính dù Trung Quốc đang có quân số khoảng 30.000 quân, bao gồm cả sĩ quan chỉ huy. Do có quân số ít (so với quy mô các binh chủng khác), đây đều là những người lính ưu tú nhất được tuyển chọn trong toàn lực lượng quân đội nước này. Nguồn ảnh: 81.cn.

Tổng cộng các lực lượng đặc nhiệm dù và lính dù của Trung Quốc được chia thành 6 lữ đoàn. Lực lượng này được tối ưu hóa khả năng để có thể triển khai tới trận địa một cách nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: 81.cn.

Theo các thông tin được báo chí Trung Quốc đăng tải, các lữ đoàn lính dù của Trung Quốc được tổ chức theo hình thức của lực lượng Sư đoàn dù 82 nổi tiếng của Mỹ. Nguồn ảnh: 81.cn.

Lực lượng dù của nước này có thể triển khai toàn bộ lực lượng tới bất cứ khu vực nào trong lãnh thổ Trung Quốc chỉ trong vòng 48 tiếng. Nguồn ảnh: 81.cn.

Mặc dù được tổ chức như lực lượng dù của Mỹ, lực lượng dù Trung Quốc lại được trang bị với phần lớn máy bay của Nga, trong đó bao gồm 10 chiếc vận tải cơ hạng nặng IL-76 - loại máy bay vận tải lớn nhất của lính Dù Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: 81.cn.

Ngoài ra, lực lượng này còn có các máy bay vận tải loại Yu-8, Yu-7 do Trung Quốc tự sản xuất cùng với một vài loại trực thăng như Mi-17, Mi-8, Z-8, Z-9 do Trung Quốc tự sản xuất. Nguồn ảnh: 81.cn.

Tổng cộng toàn bộ lực lượng vận tải cơ của lính dù Trung Quốc có thể không vận cùng lúc tối đa 11.000 lính dù kèm theo đầy đủ các trang thiết bị hay thậm chí là cả xe tăng hạng nhẹ và cả pháo tự hành. Nguồn ảnh: 81.cn.

Trong lịch sử, năm 1988, Quân đội Trung Quốc đã triển khai được 10.000 lính dù tới Tây Tạng chỉ trong vòng 48 tiếng. Đây là một tốc độ mà hiện tại trên thế giới mới chỉ có Liên Xô và sau này là Nga làm được. Nguồn ảnh: 81.cn.

Mời độc giả xem Video: Lính dù Trung Quốc triển khai từ máy bay vận tải Il-76.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/linh-du-tq-va-toc-do-trien-khai-khung-khiep-1006735.html