Lính đánh thuê Mỹ tự nhận tham gia ám sát người tại Yemen

Hình ảnh thu từ máy bay không người lái đã dấy lên nghi vấn nhiều lính đánh thuê Mỹ tham gia âm mưu sát hại một giáo sĩ tại Yemen.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin ông Abraham Golan - người thành lập công ty tư nhân Mỹ mang tên Spear Operations Group tự nhận rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thuê đơn vị này ám sát một chính khách tại Yemen trong đêm 29/12/2015. Mục tiêu ám sát là ông Anssaf Ali Mayo - nhà lãnh đạo đảng chính trị Hồi giáo địa phương As-Islah.

Hình ảnh thu từ máy quay giám sát được cho là vụ ám sát do lính đánh thuê Mỹ thực hiện tại Yemen. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh thu từ máy quay giám sát được cho là vụ ám sát do lính đánh thuê Mỹ thực hiện tại Yemen. Ảnh: Daily Mail

Kế hoạch ám sát bao gồm đặt một quả bom tại cửa trụ trở As-Islah ở Aden. Tuy nhiên, video ghi lại cảnh tượng xảy ra đêm 29/12/2015 cho thấy mọi việc đã đi chệch hướng.

Trước khi lính đánh thuê Mỹ cài quả bom, một trong những đồng nghiệp của anh ta đã bất ngờ nổ súng khiến toàn bộ nhóm này phải rút lui khi chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ.

UAE coi As-Islah là chân rết tại Yemen của nhóm Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên nhiều chuyên gia lại không đồng tình với quan điểm này.

Ông Golan cho biết Spear Operations Group đã nhận nhiều hợp đồng ám sát các nhân vật cấp cao tại Yemen. Nhưng ông Golan không công bố danh tính của những người này. Bên cạnh đó, ông Golan cho biết nhóm thực hiện ám sát sẽ nhận được 1,5 triệu USD Mỹ/tháng và còn thêm phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kênh RT (Nga) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý các nhà thầu an ninh tư nhân và quy định không bao giờ cho phép lính đánh thuê làm việc cho chính phủ quốc gia khác. Pháp luật Mỹ quy định ngăn cấm việc “âm mưu sát hại, bắt cóc” công dân nước ngoài.

Hãng tin BuzzFeed dẫn một số nguồn tin cho biết UAE đã trao quân hàm cho một số lính đánh thuê tại Spear Operations Group vì vậy họ được hợp pháp hóa hành vi. Trên thực tế, với một số trường hợp ngoại lệ, công dân Mỹ được phép phục vụ cho quân đội nước ngoài.

Tuy nhiên, kênh RT khẳng định chưa thể kiểm chứng được tuyên bố của ông Abraham Golan. Trong các thành viên của Spear Operations Group, có cả hai cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/linh-danh-thue-my-tu-nhan-tham-gia-am-sat-nguoi-tai-yemen-20181017201908773.htm