Linh cẩu bạo gan cướp mồi của sư tử cái, nào ngờ nhận kết cục thảm

Sư tử đực gầm rú lao vào đàn linh cẩu đói mồi đang xúm lại ăn trộm mồi ngon của sư tử cái.

Linh cẩu (Hyaenidae) có kích thước tương đối lớn, sinh sống chủ yếu ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ. Linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật ăn thịt khác như sư tử, báo,... và cướp thức ăn của chúng. Do cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn giống sư tử hay báo, chúng khó có thể khống chế hoặc giết chết con mồi nên buộc phải dựa vào loài khác để bổ sung thức ăn.

Đoạn video của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Brent Schnupp cho thấy cảnh đi săn đặc trưng của linh cẩu. Đây là cuộc đụng độ giữa đôi sư tử và những con linh cẩu trong vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi.

Đàn linh cẩu đang gặm nhấm một cách đói khát xác chết của một con vật bị chìm trong hố nước. Bất ngờ, chúng nhận thấy sư tử cái quay trở lại. Cả đàn linh cẩu nhìn chằm chằm vào con sư tử cái mà không hề sợ hãi.

Tuy nhiên, một con sư tử đực với bộ bờm lớn xuất hiện phía sau sư tử cái. Tất cả linh cẩu lập tức ngừng ăn và dỏng tai nghe ngóng động tĩnh. Khi đến gần, sư tử đực tăng tốc đuổi tới làm đàn linh cẩu bỏ chạy tán loạn.

Đoạn video đã gây xôn xao trên mạng với 11.000 lượt xem, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cả sư tử và linh cẩu.

Tại châu Phi, linh cẩu hay đụng độ với sư tử. Tuy vậy, các cuộc đụng độ giữa hai loài hiếm khi dẫn đến mất mạng, bởi linh cẩu luôn tránh đối đầu trực tiếp với sư tử. Chúng thường dựa vào số đông hay nhân lúc sư tử sơ hở để tấn công hoặc cướp mồi. Với lối sống bầy đàn, linh cẩu có thể giết chết sư tử nếu vượt trội về số lượng hoặc gặp sư tử lạc đàn, già yếu, bị thương.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-cau-bao-gan-cuop-moi-cua-su-tu-cai-nao-ngo-nhan-ket-cuc-tham-a462311.html