'Lính áo xanh' giúp dân, trường học phòng chống bão số 5

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã giúp nhân dân khu vực ven biển di chuyển tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, giúp các trường học chằng buộc phòng học, di chuyển đồ đoàn…để ứng phó với bão số 5 và mưa lớn.

Ngày 17/9, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão; giúp các trường học, nhân dân chằng buộc phòng học, nhà cửa…để ứng phó với bão số 5.

Ngày 17/9, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão; giúp các trường học, nhân dân chằng buộc phòng học, nhà cửa…để ứng phó với bão số 5.

Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Thanh Khê), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đi từng phòng học để kiểm tra các cửa kính đã được đóng chặt hay không, sau đó các cửa kính này được buộc chặt, nếu bão số 5 có đổ bộ vào Đà Nẵng thì giảm thiệt hại cho nhà trường.

Những chiến sĩ áo xanh tỉ mẩn buộc từng cửa một. "Trong chiều nay, chúng tôi chia quân nhiều mũi để giúp dân và các trường học chuẩn bị chống bão số 5 và mưa lớn. Hy vọng bão số 5 suy yếu, vào đất liền ít gây thiệt hại", một chiến sĩ cho biết.

Lực lượng đoàn viên nhà trường cùng phụ giúp các chiến sĩ chằng buộc lại một số cơ sở vật chất trong nhà trường...

Một phòng học được đóng lại cẩn thận...

...và các cửa được buộc dây thép chắc chắn, tránh gió bão luồn vào gây hư hại...

Các cây xanh trong khuôn viên nhà trường được chằng chống lại, đề phòng gió lớn bị ngã đổ...

Trong lúc đó, những cây xanh to lớn trong sân trường cũng đã được cắt cành...

Một chiến sĩ di chuyển chậu cây cảnh đặt ở ban công nhà trường tới phòng học cho an toàn. Công việc khá vất vả nhưng các chiến sĩ vẫn vui cười.

Cùng di chuyển cây cảnh to lớn ngoài sân trường vào trong lớp học...

Những đồ đoàn, dụng cụ...ngoài trời cũng được di chuyển vào trong...

Các chiến sỹ chằng chống lại các mái tôn tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)...

...các bao cát cũng được đưa lên mái tôn để chống bão...

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, vào hồi 16 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16.4 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 220km, cách Quảng Trị khoảng 300km, cách Quảng Bình khoảng 400km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 19/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, trên đất liền Thái Lan. Trong ảnh, các chiến sĩ Biên phòng giúp ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ tránh trú bão, vào chiều 17/9.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-linh-ao-xanh-giup-dan-truong-hoc-phong-chong-bao-so-5-20200917184155966.htm