Lính Anh rầm rộ tập trận, sẵn sàng đấu với Nga

Các lãnh đạo quân đội Anh đang chỉ đạo các cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO trong hơn 30 năm qua ở Na Uy nhằm 'chuẩn bị cho cuộc chiến tranh quy mô lớn', trong đó bao gồm nguy cơ chiến sự nổ ra với Nga, theo Daily Star.

Trong hơn năm ngày, 420 phương tiện quân sự của các lực lượng vũ trang Anh đã thực hiện cuộc hành trình 1.390 dặm (2.237 km) từ Scotland đến Na Uy qua Hà Lan, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển.

Chuẩn tá Oliver Stokes, chỉ huy của một đội lữ đoàn đa quốc gia trong cuộc tập trận chia sẻ: “Trong 32 năm phục vụ trong quân đội tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với quy mô như thế này.Thông điệp ở đây rất rõ ràng - chúng tôi có một lực lượng có thể phản ứng nhanh chóng".

Trong một khoa mục tập trận các lực lượng Anh giữ vai trò lãnh đạo trong khi kẻ thù giả định do binh sĩ Na Uy, Đức và Thụy Điển đóng giả.

Quân đội phải tập trận ở nhiệt độ cực thấp -27C. Chuẩn tướng Stokes nhấn mạnh: “Cần phải tập luyện cho chiến tranh quy mô lớn".

Trong khi các lãnh đạo quân đội tránh nhắc đến Nga, một nguồn tin xác nhận, Nga là lý do đằng sau tất cả những sự kiện này. "Tất cả chúng ta đều biết điều đó", theo nguồn tin.

CF-188 Hornet của Không quân Canada tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 18 ở Bodo, Na Uy.

Trực thăng tấn công Tiger của Pháp

Xe tăng Hà Lan xuất hiện trong cuộc tập trận ở Na Uy.

Thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc tập trận Trident Juncture 18

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/linh-anh-ram-ro-tap-tran-san-sang-dau-voi-nga-928969.html