Lĩnh án vì truy sát vợ

Mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Đức Hải (1987, trú xã Kỳ Tây, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị vợ là chị Nguyễn Thị H. tuyên bố từ mặt, rồi ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở. Hải sang nhà bố mẹ vợ thăm con thì 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ vợ coi thường mình, Hải vơ lấy chai thủy tinh đánh vào đầu chị H. gây choáng. Chưa dừng lại, Hải còn đập vỡ chai rồi đâm vợ bị thương tích, tổn hại sức khỏe 22%. Ngày 12- 5, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Hải 8 năm tù cho tội “Giết người”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_224734_linh-an-vi-truy-sat-vo.aspx