Lĩnh án vì tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ

Đã từng bị tuyên án về tội vận chuyển thuốc nổ trái phép nhưng do cái ham lợi trước mắt, bị cáo Thu vẫn tiếp tục đi con đường cũ và bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 73Kg thuốc nổ từ nhà đến Bến xe Phía Nam, TP.Huế.

Bị cáo Thu khóc bật khóc khi nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Thu khóc bật khóc khi nghe tòa tuyên án.

Vào khoảng giữa tháng 4/2020, Thu tàng trữ khoảng 73Kg thuốc nổ trong hai bao tải màu xanh để tại nhà của mình ở Tổ 10, khu vực 4, phường Thủy Xuân, TP.Huế. Sáng ngày 15/4/2020, Thu đã đưa số thuốc nổ này lên xe ô tô của mình biển số 43A - 260.33. Thu để một bao ở chân ghế phụ phía trước và một bao nằm ở chân ghế sau bên phải và dùng một tấm chăn màu vàng, đỏ để che đậy bao thuốc nổ để ở ghế trước. Sau đó Thu gọi cho anh Hoàng Thoại Linh, là người quen biết gần nhà (SN 1974), thuê Linh làm lái xe chở Thu từ nhà của mình đến Bến xe Phía Nam, TP.Huế với giá thuê là 300.000 đồng. Khi thuê, Thu không cho Linh biết trên xe có chứa thuốc nổ.

Vào khoảng 07 giờ 30 cùng ngày Linh đến nhà chở Thu. Khi đang đi trên đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế phát hiện bắt quả tang Thu cùng với tang vật là 73Kg thuốc nổ. Quá trình kiểm tra phương tiện, ngoài số thuốc nổ trên, còn phát hiện tạm giữ 01 dùi cui điện, 01 bình xịt hơi cay.

Qua đấu tranh, Thu khai nguồn gốc số thuốc nổ là do một người phụ nữ tên “Gái” có đặc điểm cao khoảng 1m70, người to, nặng khoảng 80 kg, da ngăm đen, tóc ngắn, không nhìn rõ mặt, không rõ nhân thân, địa chỉ đã thuê Thu chở 02 bao hàng trọng lượng khoảng 73Kg đến Bến xe Phía Nam, TP.Huế, với giá thuê là 500.000 đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Ngày 06/11 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với bị cáo Phạm Thị Thu (SN 1963), trú tại khu vực 4, phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh TT-Huế.

Bị cáo Thu có nhân thân xấu, năm 1996, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đến ngày 30/3/1997 được ra tù trở về địa phương. Năm 2012 bị bắt vì phạm tội vận chuyển thuốc nổ trái phép và bị Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy tuyên phạt 03 năm 6 tháng tù giam. Năm 2015 được ra tù sau đó trở về sinh sống, làm ăn cho đến ngày gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Thu thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo đã lớn tuổi, xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, con cái. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc. Vì vậy HĐXX tuyên phạt, bị cáo Phạm Thị Thu 8 năm tù giam.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/linh-an-vi-tang-tru-van-chuyen-trai-phep-chat-no-60742.html