Lĩnh án vì đâm chết người tình của mẹ

Bị người tình của mẹ dùng gạch đánh vào mặt, Thịnh lấy dao dâm chết đối phương rồi bỏ trốn. Khi hay tin nạn nhân tử vong, Thịnh đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Phan Tấn Thịnh (20 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) mức án 7 năm tù về tội Giết người. HĐXX đã ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc bồi thường cho gia đình bị hại H.T.T.T. (32 tuổi) số tiền 142 triệu đồng.

Theo hồ sơ tố tụng, mẹ Thịnh với chị T. sống chung với nhau tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá. Tối 10/6/2020, hai người cãi nhau vì mất một con chó.

 Phan Tấn Thịnh tại tòa. Ảnh: Phương Vũ.

Phan Tấn Thịnh tại tòa. Ảnh: Phương Vũ.

Chị T. sau đó cho rằng con trai của người tình trộm con chó mang đi bán nên dùng viên gạch đập vào mặt Thịnh. Nam thanh niên sinh năm 2001 đã đánh trả và dùng dao đâm chị T. tử vong.

Sau đêm gây án, Thịnh bỏ trốn khỏi địa phương và ra đầu thú khi hay tin nạn nhân thiệt mạng.

Theo HĐXX, vụ án xảy ra cũng có phần lỗi của chị T. Còn Thịnh có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, sau khi hay nạn nhân qua đời đã đến công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo tỏ sự ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân và hỗ trợ cấp dưỡng cho mẹ chị T. 2 triệu đồng mỗi tháng nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Việt Tường - Phương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linh-an-vi-dam-chet-nguoi-tinh-cua-me-post1176057.html