Lĩnh án tù vì xúi giục bạn trai tự tử

Một cô gái ở Mỹ vừa bị tòa kết án 2,5 năm tù về tội ngộ sát sau khi xúi giục bạn trai tự tử trong chiếc xe bán tải bằng cách nổ máy và xả khói vào trong xe.

Michelle Carter (trái) tại tòa án vị thành niên ở thành phố Taunton, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 3.8 - Ảnh chụp trang web ABC NEWS

Hãng tin AFP đưa tin hôm 3.8, thẩm phán Lawrence Moniz ở tòa án vị thành niên tại thành phố Taunton, bang Massachusetts (Mỹ) đã tuyên án 2,5 tù đối với Michelle Carter, 20 tuổi về tội ngộ sát vì xúi giục bạn trai tự tử.

Theo cáo trạng, cách đây ba năm, Carter, 17 tuổi vào lúc đó, đã trao đổi hàng trăm tin nhắn với người bạn trai Conrad Roy,18 tuổi để xúi giục anh hãy tự tử theo kế hoạch và đừng để cha mẹ của anh biết. Lúc đó, Roy đang trải qua một cơn trầm cảm nghiêm trọng.

Một trong những tin nhắn được gửi hai tuần trước cái chết của Roy, có nội dung: “Anh hãy treo cổ, nhảy lầu hay tự đâm, em không biết, nhưng có nhiều cách”.

Vào cái ngày định mệnh 13.7.2014, Roy ngồi vào trong chiếc xe bán tải ở một bãi đổ xe và định nổ máy và xả khói vào xe để tự tử nhưng sau đó, anh cảm thấy sợ nên bước ra khỏi xe. Lúc đó, Carter đã nhắn tin bảo Roy hãy quay trở lại xe và làm theo kế hoạch.

Carter viết trong tin nhắn gửi cho Roy: “Anh cần phải làm điều đó. Tất cả những gì anh phải làm là khởi động xe và rồi anh sẽ được tự do và hạnh phúc”. Roy đã làm theo và tử vong sau đó do bị ngạt khói.

Tại tòa, các công tố viên đề nghị mức án 7-12 năm tù dành cho Carter vì cho rằng cô đã dẫn dắt Roy đến hành động tử tự để gây sự chú ý và nhận được sự cảm thông của mọi người khi trở thành “người bạn gái đau khổ” sau cái chết của bạn trai.

Cha của Roy nói: “Làm sao Carter có thể đối xử độc ác như vậy và xúi giục con trai tôi kết liễu cuộc đời? Cô ta có còn nhân tính không?”.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Carter nói rằng vào thời điểm vụ tử tử xảy ra, Carter đang bị trầm cảm, mắc chứng biếng ăn và phải uống thuốc an thần. Tất cả những điều này khiến cô mất đi năng lực suy xét. Họ đề nghị tòa tuyên án cô năm năm tù treo với điều kiện phải đi tư vấn sức khỏe tâm thần định kỳ.

Cuối cùng, thẩm phán Lawrence Moniz đã tuyên án 2,5 năm tù dành cho Carter vì cho rằng cần phải cân bằng giữa hình phạt với cơ hội cải tạo phục hồi. Ông nói rằng đáng lẽ ra Carter phải báo với các cơ quan chức năng hoặc báo cho cha mẹ của Roy về ý định tự tử của anh ta.

Bản án trên đặt ra một tiền lệ pháp lý vì hiện nay, bang Massachusetts không có luật nào cấm xúi giục tự tử hoặc yêu cầu mọi người phải báo cáo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện ai đó có ý định tự tử. Các luật sư của Carter cho biết sẽ kháng cáo bản án.

Ngự Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/linh-an-tu-vi-xui-giuc-ban-trai-tu-tu-862532.html