Lĩnh án tù vì trả thù người va chạm giao thông

Cú đâm của Dương cuốn xe máy cùng anh Đạt vào gầm. Anh Đạt bị kéo lê khoảng 300m và bị văng ra đường bất tỉnh.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Dương (sinh năm 1974, trú tại quận Đống Đa) về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Vũ Hoàng Dương tại tòa. (Ảnh: báo Lao động thủ đô)

Bị cáo Vũ Hoàng Dương tại tòa. (Ảnh: báo Lao động thủ đô)

Nội dung vụ án cho biết, Dương là nhân viên lái xe của một công ty tư nhân và được Giám đốc giao quản lý, sử dụng xe ô tô Mazda để phục vụ nhu cầu của cán bộ, nhân viên. Vào tối ngày 11/4/2018, Dương lái xe ra phố Khâm Thiên thì va chạm với xe máy do anh Đỗ Mạnh Đạt (sinh năm 1976, trú tại quận Đống Đa) điều khiển làm xe của anh Đạt bị gãy cần phanh.

Dương không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe đi về hướng ngã 6 Ô Chợ Dừa, anh Đạt đã đuổi theo xe ô tô của Dương. Dương cho xe ô tô chèn, ép không cho đối phương vượt lên. Khi xe máy của anh Đạt vừa vượt lên bên trái đầu xe ô tô của Dương, Dương đánh lái sang trái, đâm thẳng vào xe máy của anh Đạt rồi tiếp tục điều khiển ô tô lao thẳng qua.

Cú đâm này khiến xe của Dương cuốn xe máy cùng anh Đạt vào gầm. Anh Đạt bị kéo lê khoảng 300m và bị văng ra đường bất tỉnh. Dương vẫn không dừng xe, khi đến khu vực vườn hoa trung tâm khu đô thị Trung Hòa, quận Thanh Xuân, Dương bị người dân đưa tới Công an quận Thanh Xuân. Kết quả xét nghiệm cho biết, anh Đạt bị tổn hại 79% sức khỏe. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương 17 năm tù về tội “Giết người”.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/linh-an-tu-vi-tra-thu-nguoi-va-cham-giao-thong-d111985.html