Lĩnh án tù chung thân vì hiếp dâm trẻ em

Ngày 25-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, trú thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo bồi thường thiệt hại và tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Khanh tại phiên tòa.

Bị cáo Khanh tại phiên tòa.

NDĐT - Ngày 25-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, trú thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo bồi thường thiệt hại và tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Tối 12-5, bé gái N.N.Q.H. (SN 2010, ngụ huyện Châu Phú) đi bán vé số trong khu vực nội ô. Lúc này, Khanh chạy xe đạp ngang qua thấy cháu H. đang đi một mình đã nảy ý định đồi bại. Khanh mua hộp bắp xào dụ dỗ cho bé H. ăn và hứa chở cháu đến công viên cho cháu vui chơi. Nhưng Khanh không chở cháu H. đến công viên mà chạy đến chỗ vắng người rồi đe dọa và khống chế cháu H. để thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần. Vài tiếng sau đó, Khanh chở cháu H. đi tìm nhà trọ trong thị trấn để tắm rửa và tiêp tục thực hiện hành vi xấu. Lúc này, chủ nhà trọ thấy cháu H. có biểu hiện sợ sệt khác thường nên hỏi thăm dò, thấy vậy Khanh sợ hãi đạp xe bỏ trốn.

Khi biết được sự việc, gia đình cháu H. đã đưa cháu đến cơ quan Công an trình báo. Nhận thấy vụ án nghiêm trọng, Công an huyện áp giải Khanh đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, khai thác cùng nhận diện của bị hại, Khanh đã thừa nhận hành vi nhiều lần hiếp dâm cháu H.

Trước đó, Khanh cũng từng hiếp dâm trẻ em và bị bắt giữ. Năm 2003, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Khanh mức án 16 năm tù giam.

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41680602-linh-an-tu-chung-than-vi-hiep-dam-tre-em.html