Lĩnh ấn tiên phong, Bóng đá và Bắn cung đã khích lệ tinh thần thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn khẳng định, những thành tích của Bóng đá và Bắn cung đã khích lệ tinh thần thi đấu, tạo khí thế, là động lực để các VĐV thi đấu tốt.

Trao đổi với giới truyền thông trong buổi Lễ thượng cờ sáng ngày 29/11, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn cho biết, không khí của cả ba đầu cầu của Đoàn tại Manila, Clark, Subic đều rất phấn khởi trong cuộc họp Đoàn ngay buổi tối ngày 28/11 vừa qua. Có thể nói những thành tích của Bóng đá và Bắn Bắn cung đã khích lệ tinh thần thi đấu, tạo khí thế, là động lực để các VĐV thi đấu tốt.

Theo lịch thi đấu, vào ngày 1/12 tới đây, các môn Kurash, Arnis, Wushu, Cử tạ sẽ ra quân. Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 nhận định, nhiều khả năng TTVN sẽ có HCV trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Trong thời gian vừa qua, công tác tổ chức của nước chủ nhà có nhiều bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các đoàn thể thao tham dự. Trước khi "hành quân" tới Philippines, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho các VĐV nước nhà trong bối cảnh khó khăn này.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, đoàn TTVN lường trước những khó khăn này sau các cuộc họp Trưởng đoàn trước Đại hội và cũng đã có phương án ứng phó: "Hầu hết các đoàn đều phản ánh tình trạng về ăn, ở với ban tổ chức (BTC). Về phía nước chủ nhà đã hứa là sẽ khắc phục, kể cả vấn đề di chuyển, đưa các VĐV đến địa điểm thi đấu sao cho an toàn, đúng giờ, trách ách tắc giao thông".

Theo trưởng đoàn Trần Đức Phấn, ngay trong Làng VĐV, các món ăn đã được cải thiện hàng ngày. Ở các địa điểm khác như tại Subic hay Manila, khi Đoàn TTVN có ý kiến về đồ ăn, nước bạn cũng tiếp thu. Ngay cả trong công tác điều hành chỉ đạo cũng được đoàn TTVN lên sẵn các phương án trong bối cảnh SEA Games tổ chức tại nhiều địa điểm gây bất lợi. Theo đó, cả 3 đầu cầu, cập nhật liên tục các diễn biến chuyển về Trung tâm điều hành chính của Đoàn đặt tại Clark để kịp thời xử lý.

“Mục tiêu của Đoàn TTVN là có mặt trong tốp 3 toàn đoàn. Muốn có được vị trí ấy, chúng ta phải giành ít nhất từ 65 HCV trở lên. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch. Và tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện các mục tiêu đó” - Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định.

Tấm HCB của Bắn cung

Tại giải Bắn cung châu Á được tổ chức ở Thái Lan, VĐV Nguyễn Văn Đầy đã thi đấu xuất sắc, lọt vào chung kết nội dung cá nhân cung 3 dây nam. Ở trận chung kết, Nguyễn Văn Đầy đã không thể đánh bại VĐV Choi Yong Hee của Hàn Quốc và chỉ giành được HCB. Tuy nhiên, đây được xem là thành tích lịch sử, bởi đây là tấm huy chương đầu tiên của Bắn cung Việt Nam tại giải vô địch Châu Á.

Hai chiến thắng mở màn SEA Games của bóng đá

ĐT U22 Việt Nam đã có hai trận đấu tại SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được liên tiếp hai chiến thắng lần lượt với tỷ số 6-0 trước U22 Brunei và 6-1 trước U22 Lào để giữ vị trí đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +11.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/linh-an-tien-phong-bong-da-va-ban-cung-da-khich-le-tinh-than-thi-dau-cua-doan-the-thao-viet-nam-20191129153504555.htm