Lĩnh án chung thân vì chém chết hàng xóm

Vốn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhưng chỉ vì lời nói, Tĩnh đã cầm dao chém chết cụ bà 76 tuổi.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh (44 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tù chung thân vì tội Giết người.

Cáo trạng của VKSND cùng cấp thể hiện, Tĩnh và bà Sinh (76 tuổi) là hàng xóm và thường sang nhà nhau chơi. Bà Sinh hay trêu chọc và có lời xúc phạm nên Tĩnh rất tức giận.

 Bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh. Ảnh: P. Hòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh. Ảnh: P. Hòa.

Tối đầu tháng 12/2019, Tĩnh mang theo con dao sang nhà bà Sinh để nói chuyện. Giữa hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Tĩnh chém bà Sinh tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Tĩnh thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại hơn 43 triệu đồng.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Tĩnh mức án trên đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linh-an-chung-than-vi-chem-chet-hang-xom-post1093776.html