Lĩnh án 20 năm vì ném gạch trúng đầu khiến đồng nghiệp tử vong

Mâu thuẫn trong công việc, đối tượng vớ viên gạch ném vào đầu đồng nghiệp khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 27/7, TAND thành phố Hà Nội đưa Hán Ngọc Hòa (SN 1996, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là anh Hoàng Văn Duy (SN 1982, trú tại Yên Bái).

Cáo trạng cho thấy, vào tháng 4/2019, anh Lê Văn Thư (trú ở Mê Linh, Hà Nội) hợp đồng thuê chị Nguyễn Thị Khen (ở quận Đống Đa, Hà Nội) thi công nhà cho mình tại huyện Mê Linh. Trong nhóm thợ xây do chị Khen cử đến công trình này có Hán Ngọc Hòa và Hoàng Văn Duy.

Khoảng 6h30 ngày 7/5/2019, trong lúc làm việc trên mái công trình, giữa anh Duy và Hòa nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Bị cáo Hòa (ảnh tư liệu)

Bị cáo Hòa (ảnh tư liệu)

Sẵn cơn bực tức, Hòa vớ viên gạch nung ném thằng vào anh Duy. Viên gạch trúng vào đầu khiến anh Duy ngã từ tầng 2 xuống khu vực bể nước ở dưới đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương nặng, anh Duy đã tử vong tại bệnh viện .

Quá trình điều tra, Hòa khai báo thành khẩn, cho rằng mình không có ý tước đoạt mạng sống của Duy. Tuy nhiên, tại phiên xét xử sáng 27/5, HĐXX sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ về vụ án đã tuyên phạt Hán Ngọc Hòa mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/linh-an-20-nam-vi-nem-gach-trung-dau-khien-dong-nghiep-tu-vong-20200527142041782.htm